Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Hướng dẫn viên từ chối dẫn khách lên Sơn Trà chụp voọc vì dùng đèn flash
TTO - Hai du khách Ý dùng đèn flash công suất mạnh chụp voọc Sơn Trà ở khoảng cách gần, nhiều lần nhắc nhở nhưng khách bất chấp nên hướng dẫn viên đã quyết định ‘đuổi’ họ xuống núi.

Khách dùng đèn flash công suất mạnh chụp voọc chà vá ở khoảng cách gần - Ảnh: ĐẶNG THU THỦY
Đó là dòng chia sẻ của hướng dẫn viên Nguyễn Văn Lực (34 tuổi) ở Đà Nẵng sau khi thuyết phục du khách không dùng đèn flash chụp ảnh loài voọc chà vá chân nâu nhưng họ không tuân thủ.
Dòng thông tin kèm theo hình ảnh của hướng dẫn viên này trên nhóm Ảnh voọc Sơn Trà đã thu hút nhiều sự quan tâm.
"‘Xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh/chị vì lý do 2 người Ý này dùng flash rất mạnh chụp vooc ở khoảng cách gần, nhiều lần nhắc nhở nhưng không cộng tác và em đã quyết định đuổi họ xuống núi’ - anh Lực viết.
Anh Lực cho biết hai vị khách tiếp tục thuê xe chụp hình voọc bằng flash. Anh nhắn nhủ những nhiếp ảnh gia ở Sơn Trà ngăn cản hành động này.

Anh Nguyễn Văn Lực (trái) - Ảnh: FBNV
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 8-9, anh Nguyễn Văn Lực cho biết bình thường voọc ngồi ăn rất lâu cho mọi người ngắm hoặc chụp ảnh nhưng khi khách dùng flash ở khoảng cách gần, nó lập tức di chuyển và có vẻ hoảng sợ.
Những đàn dạn hơn hoặc xa hơn thì quay lưng lại ăn, khi ăn xong ngay lập tức di chuyển. Biểu hiện của voọc không thoải mái khi đối diện ánh đèn flash.
Anh Lực chia sẻ thêm: "Trước khi làm hướng dẫn viên du lịch, tôi đã có 5 năm làm công tác bảo tồn nên hiểu được việc phải tuyên truyền và tuân theo các chỉ dẫn.
Thực ra chuyện không to tát gì nhưng hai vị khách không hợp tác nên mình không phục vụ họ. Tôi yêu cầu họ không dùng flash nhưng họ cố tình dùng nên tôi đã báo ban điều hành công ty rằng họ không tuân thủ. Công ty đã từ chối chuyến đi của họ".

Khách dùng đèn flash công suất mạnh chụp voọc ở khoảng cách gần - Ảnh: ĐẶNG THU THỦY
Nhiều nhiếp ảnh gia chụp vooc ở Sơn Trà cũng cho biết họ đã nhắc nhở nhưng hai vị khách không nghe và còn tỏ thái độ bất lịch sự.
Mọi người đều đồng tình và khen ngợi hướng dẫn viên vì đã xử lý vụ việc đúng với vai trò là người dẫn đường có kiến thức và ý thức bảo vệ đàn voọc chà vá chân nâu.
Anh Đào Đặng Công Trung, người gắn bó với Sơn Trà nhiều năm, cho biết việc dùng đèn flash công suất cực mạnh chụp vào mắt động vật hoang dã nói chung và voọc nói riêng sẽ làm voọc khó chịu, sợ hãi, ảnh hưởng đến thị lực bởi mắt voọc không có tròng trắng, nhạy sáng.
Anh Trung cho rằng không khuyến khích những người để có hình đẹp mà thiếu tôn trọng động vật hoang dã.
-
TTO - Thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai rời khỏi bệnh viện đang gây xôn xao dư luận, thực hư như thế nào?
-
TTO - Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1992. Chiều 13-4, chúng tôi đã đến một số chung cư và không tin ở mắt mình về hiện trạng quá nguy hiểm này. Nhưng phá dỡ không dễ. Tại sao?
-
TTO - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nhận định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' ở Chương Mỹ (Hà Nội) là do khoan trúng túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt.
-
TTO - Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.
-
TTO - Tàu sân bay Trung Quốc đang ở đâu và làm gì sau khi vào Biển Đông đang là câu hỏi của nhiều người. Giới quan sát quân sự khu vực chú ý một động thái đáng báo động của quân đội Trung Quốc ngay khi tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận