13/01/2022 23:22 GMT+7

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã xác định đội trưởng và hai đội phó sau cuộc họp nội bộ tối 13-1.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng chính thức trở thành tân đội trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Sau cuộc họp nội bộ, HLV Park Hang Seo quyết định trao chức đội trưởng cho Đỗ Hùng Dũng. Công Phượng và Bùi Tiến Dũng làm đội phó.

Việc Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng đã được dự báo. Anh hội tụ đầy đủ phẩm chất tốt từ chuyên môn, kinh nghiệm, sở hữu tính cách khiến đồng đội tin tưởng.

Dưới thời HLV Park, tiền vệ sinh năm 1993 từng làm đội trưởng U22 Việt Nam thay Quang Hải chấn thương tại SEA Games 2019. Bên cạnh đó, anh luôn là lựa chọn số 1 ở khu trung tuyến.

Công Phượng và Bùi Tiến Dũng cũng nhận được sự tín nhiệm như Đỗ Hùng Dũng. Bùi Tiến Dũng từng làm đội trưởng U23 Việt Nam, là đội trưởng lâu năm của CLB Viettel. Trong khi đó, Công Phượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong ban cán sự một tập thể.

Sau AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo quyết định thay toàn bộ ban cán sự tuyển Việt Nam gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, đội phó Xuân Trường và Đức Huy. Điều này làm dấy lên thông tin nội bộ đội mâu thuẫn. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo khẳng định không có chuyện như vậy.

HLV người Hàn Quốc nói chuyện này trước toàn đội và nhận được sự đồng tình để tạo làn gió mới cho đội tuyển. Bên cạnh đó, ông muốn giảm nhẹ gánh nặng cho cầu thủ, tập trung thể hiện mình trên sân.

Đỗ Hùng Dũng trở thành đội trưởng tuyển Việt Nam thứ 3 dưới thời HLV Park Hang Seo. Người đầu tiên là tiền đạo Văn Quyết. Từ AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải được giao trọng trách cho đến hết AFF Cup 2020.

Đỗ Hùng Dũng mới bình phục hoàn toàn chấn thương gãy chân gặp phải vào tháng 3-2021. Anh đáng lẽ cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 nhưng trục trặc giấy tờ nên không thể sang Singapore.

Hà Nội FC cho biết Hùng Dũng đang có thể trạng tốt, sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên tiền vệ này chưa thi đấu trận chính thức sau chấn thương nên vẫn cần thời gian hòa nhập trở lại.

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ sáng 13-1 với 27 cầu thủ và có buổi tập vào chiều cùng ngày. Văn Toàn, Tiến Linh và Hoàng Đức hội quân muộn do nhiễm COVID-19 dẫn đến HLV Park phải triệu tập bổ sung tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn.

Ngày 21-1, tuyển Việt Nam di chuyển sang Úc, chuẩn bị cho trận làm khách vào ngày 27-1 thuộc vòng loại 3 World Cup 2022. Đến 1-2, đội tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo nói gì khi thay đội trưởng Quế Ngọc Hải? HLV Park Hang Seo nói gì khi thay đội trưởng Quế Ngọc Hải?

TTO - Ngày 6-1, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng về việc thay đổi ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Ông Park cho biết cần phải có bầu không khí mới để tạo động lực ở đội tuyển.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên