13/01/2022 19:42 GMT+7

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào chiều 13-1. Trước đó toàn đội hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR COVID-19.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào chiều 13-1, chuẩn bị cho trận gặp Úc ở vòng loại 3 World Cup 2022 - Video: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam hội quân từ sáng 13-1. Sau đó cả đội được làm xét nghiệm RT-PCR COVID-19. Toàn đội hồi hộp chờ kết quả do trước khi tập trung phát hiện 3 cầu thủ nhiễm COVID-19. Đến khoảng 15h, 27 cầu thủ và ban huấn luyện thở phào khi nhận kết quả âm tính - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 3.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 13-1 diễn ra lúc 17h gồm 27 cầu thủ. Ban huấn luyện chú trọng rèn thể lực, giúp các cầu thủ thích ứng trở lại với giáo án trên tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 4.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (áo xanh giữa) có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam kể từ khi gặp chấn thương vào tháng 3-2021. Anh bắt nhịp tốt, nuốt trọn giáo án. Trước đó Hùng Dũng không thể sang Singapore dự AFF Cup vì không được cấp thư mời - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 5.

Một số cầu thủ như Tô Văn Vũ, Lê Văn Đô (thứ 2, 3 từ trái sang) mang đến làn gió mới cho đội tuyển. Ở đợt tập trung này, HLV Park gọi 6 cầu thủ trong độ tuổi U23 - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 6.

Kế hoạch chuẩn bị của HLV Park Hang Seo bị ảnh hưởng khi Văn Toàn, Hoàng Đức và Tiến Linh lần lượt bị COVID-19. Nhiều khả năng chỉ có Hoàng Đức kịp trở lại và sang Úc cùng đội. HLV người Hàn Quốc quyết định gọi Ngân Văn Đại và Phi Sơn bổ sung - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 7.

Trước buổi tập, tuyển Việt Nam chụp ảnh chung cùng quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Các cầu thủ nhận được sự động viên, cởi bỏ áp lực tâm lý hướng tới trận gặp Úc - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam hồi hộp trước buổi tập đầu, VFF tri ân bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh 8.

Cũng trong chiều 13-1, VFF đã làm lễ tri ân bác sĩ Choi Ju Young sau 3 năm làm việc cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Bác sĩ Choi quyết định chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2020 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Bác sĩ Choi mong trở lại Việt Nam khi có cơ hội

Bác sĩ Choi Ju Young chia sẻ: “Tôi đã được tạo điều kiện rất tốt để làm công việc mà mình yêu thích và thật xúc động, thật vinh dự khi sự tận tâm, tận tụy của mình đã đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam, cũng như được LĐBĐVN ghi nhận trao tặng Kỷ niệm chương trong một buổi lễ trang trọng hôm nay".

"Ba năm là thời gian đủ dài để khó có thể nói ra lời chia tay. Bản thân tôi lại là người đam mê công việc, nên tôi hy vọng nếu có điều kiện thuận lợi tôi sẽ lại có cơ hội được trở lại Việt Nam làm việc”.

Tuyển Việt Nam về nước, hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1-2022 Tuyển Việt Nam về nước, hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1-2022

TTO - Trưa 31-12, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội sau khi dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên