13/01/2022 12:42 GMT+7

Tuyển Việt Nam bổ sung Văn Đại, Phi Sơn sau 3 ca nhiễm COVID-19

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Park Hang Seo quyết định gọi bổ sung tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn sau những mất mát về lực lượng liên quan đến COVID-19.

Tuyển Việt Nam bổ sung Văn Đại, Phi Sơn sau 3 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngân Văn Đại thi đấu trong trận Việt Nam - Iran (0-2) ở vòng bảng Asian Cup 2019 - Ảnh: HỮU TẤN

Văn Đại (28 tuổi) đang thuộc biên chế CLB Quảng Nam, thi đấu tại Giải hạng nhất. Anh từng được triệu tập tham dự Asian Cup 2019, thi đấu một trận. Văn Đại có thể thi đấu nhiều vị trí như tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ cánh.

Phi Sơn (28 tuổi) thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là cầu thủ giàu kỹ thuật, từng được trọng dụng dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng ở hiện tại, Phi Sơn không có nhiều cơ hội, đây là lần thứ hai anh được triệu tập dưới thời HLV Park Hang Seo.

VFF đang làm nốt thủ tục để Phi Sơn và Văn Đại hội quân cùng tuyển Việt Nam vào ngày mai (14-1).

Việc bổ sung cầu thủ diễn ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam xác định 3 ca nhiễm COVID-19 là tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn và tiền vệ Hoàng Đức. Trong đó, Tiến Linh và Văn Toàn gần như chắc chắn lỡ trận gặp Úc ngày 27-1.

Văn Toàn và Tiến Linh lần lượt phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 10-1 và 13-1. Cả hai phải cách ly 10 ngày theo quy định, trong khi tuyển Việt Nam bay sang Úc hôm 21-1.

Trường hợp Hoàng Đức phát hiện nhiễm COVID-19 từ ngày 6-1. Vì vậy, anh có khả năng cao vẫn kịp hội quân.

Tuyển Việt Nam bổ sung Văn Đại, Phi Sơn sau 3 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng hội quân cùng tuyển Việt Nam sáng 13-1 sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương gãy chân - Ảnh: HỮU TẤN

Sáng 13-1, ban huấn luyện và 27 cầu thủ tuyển Việt Nam đã hội quân tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội. Tất cả thành viên có kết quả test nhanh kháng nguyên COVID-19 âm tính.

VFF tiếp tục cho toàn đội làm xét nghiệm RT-PCR ngay khi có mặt để kiểm tra chính xác nhất. Kết quả sẽ có trong chiều nay.

Nếu âm tính, toàn đội bước vào tập luyện buổi đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy tắc "bong bóng khép kín". Báo chí không được tác nghiệp các buổi tập.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Úc và Trung Quốc vào ngày 27-1 (sân khách) và 1-2 (sân nhà). Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm nào sau 6 trận, tạm xếp cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên