26/05/2021 18:33 GMT+7

Huế hoãn tổ chức Festival nghề truyền thống 2021 vì dịch COVID-19

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - UBND TP Huế vừa có thông báo tạm hoãn Festival nghề truyền thống 2021 vì dịch COVID-19, khi chỉ còn 3 ngày nữa là khai mạc sự kiện theo kế hoạch.

Huế hoãn tổ chức Festival nghề truyền thống 2021 vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lễ rước tôn vinh tổ bách nghệ trong một kỳ Festival nghề truyền thống Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 26-5, UBND TP Huế  vừa có thông báo tạm hoãn Festival nghề truyền thống Huế 2021 do diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường.

Theo đó, Festival nghề truyền thống Huế 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 29-5 đến 26-6. Đây là kỳ Festival nghề truyền thống Huế lần đầu tiên được tổ chức trong khoảng thời gian kéo dài gần 1 tháng.

Trong trường hợp dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, UBND TP Huế sẽ tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021 vào nửa cuối tháng 7 tới.

Festival nghề truyền thống Huế là kỳ lễ hội được tổ chức 2 năm một lần (sau mỗi kỳ Festival Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức) ở khu vực TP Huế nhằm tôn vinh nghệ nhân, các làng nghề truyền thống. Đây cũng là kỳ lễ hội nhằm kích cầu du lịch mùa hè với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thu hút khách du lịch gần xa đến Huế.

Trước đó cũng do dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo hoãn tổ chức Festival Huế 2020 và lùi thời gian tổ chức sang năm 2021.

Lùi Festival Huế 2020 sang năm 2021 Lùi Festival Huế 2020 sang năm 2021

TTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh này sáng 31-7. Việc lùi Festival Huế 2020 lại năm sau là do dịch COVID-19, tránh tập trung đông người.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên