28/10/2025 22:14 GMT+7

Huế đề xuất xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo TP Huế đã đề xuất nghiên cứu, xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu để tăng khả năng cắt lũ cho Huế và phía nam tỉnh Quảng Trị.

TP HUẾ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 28-10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với TP Huế về công tác ứng phó với lũ lụt lịch sử.

Huế lập nhiều kỷ lục về lượng mưa

Tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết trong vài ngày qua toàn thành phố đã hứng chịu lượng mưa cực lớn, có nơi vượt mức lịch sử. Tại khu vực đỉnh Bạch Mã ghi nhận 2.690mm, Khe Tre 1.485mm…

Đặc biệt lượng mưa trong 24 giờ tại Bạch Mã lên đến 1.739,6mm, cao hơn cả mức từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam và xếp thứ 2 của thế giới.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2m.

Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28-10.

Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo thống kê bước đầu, đã có 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn.

Về tình hình ứng phó, trước khi đợt mưa đổ xuống, TP Huế đã chủ động yêu cầu các hồ chứa nước lớn xả nước đón lũ, hạ thấp cao trình lòng hồ. Huế cũng liên tục thông báo, tuyên truyền cho người dân kê cao đồ đạc, tích trữ lương thực, sẵn sàng cho đợt lũ lụt kéo dài. Khi mưa đổ xuống, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đã cắt lũ tốt cho hạ du.

TP HUẾ - Ảnh 2.

Toàn cảnh TP Huế trong trận lụt nhìn từ trên cao - Ảnh: NGỌC BÌNH

TP Huế cũng kiến nghị với Chính phủ quan tâm hỗ trợ 500 tỉ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Về lâu dài, Huế đề nghị nghiên cứu, xây dựng hồ thủy lợi Ô Lâu Thượng nhằm cắt lũ cho hạ du TP Huế và tỉnh Quảng Trị, đồng thời nghiên cứu mở rộng khả năng chứa nước của hồ Tả Trạch.

Huế lo nhất là sạt lở

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết theo dự báo từ nay đến ngày 31-10 sẽ có thêm một đợt mưa lớn ập vào miền Trung. Với lượng mưa tương đối lớn kèm thủy triều đang ở mức cao thì dự báo phải sau 31-10 lũ ở Huế mới bắt đầu rút xuống nhanh.

Ông Hiệp nói rằng ngoài lũ lụt, nỗi lo lớn nhất với Huế hiện nay đó là tình trạng sạt lở đất ở vùng núi do đất đã no nước sau nhiều đợt mưa lớn.

Ông Hiệp đề nghị Huế tiến hành rà soát lại, kiên quyết di dời người dân đang ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

TP HUẾ - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với TP Huế về việc ứng phó với mưa lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các phương án ứng phó với thiên tai mà chính quyền TP Huế đã thực hiện, đồng thời đề nghị các địa phương học tập những mô hình hay của Huế trong công tác chuẩn bị, nhất là công tác thông tin truyên truyền cho người dân.

Ông Hà đề nghị TP Huế kiểm tra, đánh giá lại công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là việc kết nối thông tin liên lạc, cung cấp điện cho bộ phận ứng trực, xung yếu.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao.

TP HUẾ - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đang bị ngập lụt ở Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đồng thời chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu, nếu thiếu, cần đề xuất ngay để Trung ương hỗ trợ.

Cũng tại chuyến công tác ở Huế, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm và tặng quà người dân đang ở khu vực bị ngập lụt sâu tại Huế.

Bộ Quốc phòng sẵn sàng đưa trực thăng vào TP Huế để ứng cứu người dân

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết lực lượng trực sẵn sàng trên địa bàn Quân khu 4 gồm hơn 136.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hơn 3.285 phương tiện, trong đó có gần 1.800 ô tô các loại, 936 ca nô và xuồng cứu hộ, gần 300 tàu và 330 xe đặc chủng.

Bộ Quốc phòng cũng đã sẵn sàng phương án đưa trực thăng vào Huế để thả nhu yếu phẩm, ứng cứu người dân ở vùng bị cô lập do sạt lở, mưa lũ.

Cột đường dây 110kV ở miền núi Đà Nẵng ngã đổ, cả khu vực rộng lớn mất điện

Huế đề xuất xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu - Ảnh 6.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - thủy điện Đăk Mi 4 và vị trí đồi bị sạt lở do mưa lũ - Ảnh: PC Đà Nẵng cung cấp

Tối 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết sự cố ngã đổ một vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B xảy ra vào chiều nay. Theo đó vị trí cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn bị sạt lở đất gây ngã đổ làm mất điện toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn (cũ) từ chiều nay.

EVNCPC cho biết đường dây 110kV độc đạo cấp điện cho TBA 110kV Phước Sơn và đường dây 22kV dự phòng nối lưới cấp điện khu vực Phước Sơn bị hư hỏng nặng.

Trong khi đó, các tuyến đường giao thông để công nhân ngành điện tiếp cận hiện trường các vị trí cột điện bị ngã đổ này bị chia cắt, lực lượng an ninh địa phương chưa cho lưu thông, kể cả đi qua các đồi đất cũng có nguy cơ tiếp tục sạt lở không đảm bảo an toàn cho con người.

Trước tình hình mưa lớn trên khu vực Phước Sơn còn tiếp diễn và sự cố cả hai đường dây cấp điện cho địa bàn các xã vùng cao này, lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử cán bộ khảo sát nghiên cứu chọn phương án tối ưu, an toàn nhất tiếp cận hiện trường vị trí trụ sạt lở để sớm triển khai khắc phục thiệt hại cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn ngay sau khi hết mưa.

Được biết trong chiều nay, lãnh đạo Điện lực Đà Nẵng cũng đã báo cáo vấn đề này cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng thời kiến nghị thành phố có phương án ưu tiên thông tuyến đường giao thông hỗ trợ phương tiện tiếp cận được hiện trường vị trí cột bị ngã đổ trong thời gian sớm nhất để khắc phục nhanh thiệt hại, cấp điện trở lại nhằm ổn định cho người dân khu vực Phước Sơn.

Huế đề xuất xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu- Ảnh 6.Chùm ảnh người dân Huế chật vật trong cơn lũ dữ

Mưa có giảm nhưng lũ đặc biệt lớn ở Huế vẫn chưa chịu rút. Đã có 1 người chết do mưa lũ được tìm thấy và 1 người đang mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất