
Người dân Hội An (Đà Nẵng) dùng ghe di chuyển trong lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn tại các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Lâm Đồng gây thiệt hại, ngập lụt.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở
Về người, tại xã Nam Trà My (Đà Nẵng) có thông tin về một người mất tích. Theo đó, người này khi đi làm rẫy về đã bơi qua sông trong điều kiện lũ lụt và chưa rõ tung tích. Hiện địa phương đang xác minh.
Về nhà, có 9 nhà bị hư hỏng. Có 32/40 xã, phường ở thành phố Huế ngập 1-2m, địa phương đã chủ động thông báo cho hơn 10.000 hộ/32.000 người sẵn sàng sơ tán.
Tại Quảng Trị và Lâm Đồng có 485 nhà bị ngập, tại Lâm Đồng có 781 hộ dân bị chia cắt do ngập sâu.
Các địa phương đã tổ chức sơ tán cho 3.056 hộ/8.630 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Về nông nghiệp có 181ha lúa bị ngập, 224ha hoa màu bị hư hại, 129ha cây ăn quả bị thiệt hại, 17 con gia súc, 670 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Về giao thông:
- Tại Quảng Trị có một điểm bị ngập tại quốc lộ 49C. Đường tỉnh 584 qua xã Diên Sanh ngập nhiều vị trí. 19 vị trí cầu tràn, ngầm tràn tại xã Bà Lòng và Đakrông bị ngập sâu từ 0,5-3,5m. Đường liên thôn tại xã Nam Hải Lăng bị ngập 1-1,5m gây ách tắc giao thông.
- TP Huế: quốc lộ 1 hiện đang thông tuyến. Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, cao tốc La Sơn - Túy Loan và 24 tuyến đường tỉnh bị sạt lở, ngập lụt sâu không đi lại được, địa phương đã đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo phân luồng giao thông.
- TP Đà Nẵng: Ngập tại các xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn, khu vực Hội An, 47 điểm giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 20.000m3, 21 điểm thuộc các tuyến quốc lộ 4B, 40B, 14H, 24C bị sạt lở ta luy dương. Tại các xã Phú Ninh, Trà Linh, Phước Thành, Trà Liên, Phước Chánh, Trà Đốc và Nam Trà My có 17 điểm thuộc đường tỉnh 601, 606, 612, 614, 615 bị ngập úng sạt lở.
- Tỉnh Quảng Ngãi: 30 điểm và 15 tuyến giao thông liên tỉnh, liên thôn bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 2.361m3 tại tuyến quốc lộ 24C, đường tỉnh 622B và một số tuyến đường thuộc xã Xốp, Tây Trà, Thanh Bồng, Sơn Hà, Tây Trà Bồng, Đăk Ui, Minh Long và Ngọc Linh.
Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu.
Ngập lụt ở Huế, Đà Nẵng duy trì vài ngày tới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 28-10, lũ trên sông Hương (TP Huế) đang dao động ở mức cao.
Trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng), trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Lũ trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đang dao động ở mức đỉnh, tương đương đỉnh lũ năm 2007 (5,39m).
Lúc 8h sáng nay, lũ trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc 4,87m, trên báo động 3 khoảng 0,37m.
Trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long 4,61m, trên báo động 3 khoảng 1,11m.
Trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa 10,03m, trên báo động 3 khoảng 1,03m.
Trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn 17,08m, trên báo động 3 khoảng 2,08m; tại trạm Câu Lâu 5,34m, trên báo động 3 khoảng 1,34m.
Dự báo trong trưa đến chiều nay (6 giờ tới), lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm.
Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở TP Huế và TP Đà Nẵng sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức trên báo động 3.
Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận