12/10/2020 16:34 GMT+7

Huế đang xác minh thông tin sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, hơn 10 công nhân bị vùi lấp

NHẬT LINH - TẤN LỰC
NHẬT LINH - TẤN LỰC

TTO - Một nguồn tin gọi điện về báo cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế biết thủy điện Rào Trăng 3 gặp sự cố sạt lở do mưa lũ, vùi lấp hơn 10 nhân viên đang làm việc tại đây. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết đang xác minh sự việc.

Huế đang xác minh thông tin sạt lở thủy điện Rào Trăng 3,  hơn 10 công nhân bị vùi lấp - Ảnh 1.

Vị trí nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 12-10, ông Lê Trường Lưu - bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - cho biết tỉnh đang cử lực lượng lên thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để xác minh thông tin sự cố sạt lở vùi lấp hơn 10 công nhân đang làm việc tại đây.

Huế đang xác minh thông tin sạt lở thủy điện Rào Trăng 3,  hơn 10 công nhân bị vùi lấp - Ảnh 2.

Khu vực công trường thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: GOOGLE MAP

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được một cuộc điện thoại của người dân gọi về báo sự cố sạt lở trên. Người này nói được lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 nhờ leo lên đỉnh núi cao để gọi về báo cho lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do ở trên đó mất sóng điện thoại.

Tuy nhiên cuộc gọi này giữa chừng thì bị gián đoạn nghi do mất sóng hoặc điện thoại hết pin.

Huế đang xác minh thông tin sạt lở thủy điện Rào Trăng 3,  hơn 10 công nhân bị vùi lấp - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ (phải) và trung tướng Nguyễn Doãn Anh - tư lệnh Quân khu 4 - trao đổi thông tin trên đường lên hiện trường - Ảnh: TẤN LỰC

Nhận được tin báo, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử lực lượng lập tức leo rừng về phía thủy điện để xác minh thông tin. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - phó tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn lên thủy điện Rào Trăng tiếp cận hiện trường từ lúc 14h ngày 12-10. 

Tuy nhiên, tại hiện trường địa hình hiểm trở, không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với bên ngoài. Đến 16h15 chiều cùng ngày lực lượng tiếp cận vẫn chưa có thông tin báo về.

Chiều cùng ngày, đoàn của trung tướng Nguyễn Doãn Anh - tư lệnh Quân khu 4 và ông Phan Ngọc Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lên đường vào thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên do mưa lũ phức tạp, đường lên khu vực hiện trường đã bị chia cắt. 

Tối 12-10, lực lượng chức năng của huyện Phong Điền đã lên đường tiếp tế lương thực cho những người bị kẹt và đoàn của phó tư lệnh Quân khu 4 đã lên hiện trường trước đó.

Xe của Huyện đội Phong Điền lên đường tiếp tế cho đoàn công tác đã lên hiện trường trước đó - Clip: TẤN LỰC

PV Tuổi Trẻ Online cũng đang tham gia đoàn tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Thông tin sẽ được Tuổi Trẻ Online liên tục cập nhật...

Quảng Ngãi lên phương án di dời gần 53.000 dân do lũ và sạt lở Quảng Ngãi lên phương án di dời gần 53.000 dân do lũ và sạt lở

TTO - Trước tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông vượt báo động 3 vào chiều 11-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi lên phương án di dời gần 15.000 hộ với gần 53.000 dân.

NHẬT LINH - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên