28/07/2020 20:19 GMT+7

Huế cấm tất cả xe cộ, trường hợp đặc biệt mới được từ Đà Nẵng tới Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu cấm tất cả xe cộ từ Đà Nẵng về Huế, trừ trường hợp đặc biệt gồm vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly...

Huế cấm tất cả xe cộ, trường hợp đặc biệt mới được từ Đà Nẵng tới Huế - Ảnh 1.

Người đi xe máy khai báo y tế tại điểm kiểm soát y tế tại đèo Hải Vân sáng 28-7 - Ảnh: THANH VÕ

Tối 28-7, ông Nguyễn Đình Bách, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa có công văn chỉ cho phép người và xe cộ từ TP Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế đối với "các trường hợp đặc biệt".

Theo công văn này, các trường hợp đặc biệt bao gồm vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời hạn cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Như vậy, các loại xe khác nằm ngoài danh mục trên (kể cả xe máy) đều bị cấm từ Đà Nẵng về Huế.

Ông Bách cũng cho biết các loại xe chở khách đi qua Đà Nẵng mà không dừng lại đón khách thì vẫn được cho phép qua.

Trước công văn này, trong ngày 28-7, rất đông học sinh, sinh viên, người lao động dùng xe máy chạy qua đèo Hải Vân để về Huế quay trở về quê tránh dịch. Sau công văn này, việc dùng xe máy sẽ bị cấm hoàn toàn.

Huế dừng xe buýt đi Đà Nẵng, người về sau 10-7 phải cách ly ở nhà Huế dừng xe buýt đi Đà Nẵng, người về sau 10-7 phải cách ly ở nhà

TTO - Thừa Thiên Huế chỉ đạo dừng ngay tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng. Người từ TP Đà Nẵng trở về Huế phải tự cách ly tại nhà và phải có lực lượng y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên