
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: VGP
Tại cuộc họp, báo cáo Thủ tướng về việc khắc phục tình trạng sạt lở quốc lộ và cao tốc sau mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trên các tuyến quốc lộ đã phân cấp về địa phương quản lý còn 8 vị trí chưa thông xe và một điểm mới phát sinh đang khắc phục.
Gần 240 dự án khởi công, khánh thành với 1,24 triệu tỉ đồng
Riêng một số vị trí trên tuyến cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh, mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng, gây ra đứt gãy nền đường, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị đang tập trung khắc phục để hoàn thành tuyến cao tốc này trước 30-12.
"Với các dự án cao tốc chuẩn bị thông xe vào ngày 19-12, Bộ Xây dựng đã tổ chức 22 đoàn kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thông xe được 3.188km cao tốc. Như vậy đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành tối thiểu 3.513km cao tốc cùng với 1.701km đường ven biển.
Đối với công tác chuẩn bị cho việc khởi công loạt dự án quy mô lớn vào ngày 19-12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp với 239 dự án đăng ký khởi công, khánh thành dịp này (152 dự án khởi công, 87 dự án khánh thành). Tổng giá trị đầu tư các dự án này khoảng 1,24 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 545.200 tỉ đồng (44%).
Bộ trưởng cũng cho biết thêm, trong trường hợp TP Hà Nội đăng ký thêm 2 dự án rất lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là dự án Phân khu đô thị thể thao Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào dịp 19-12, như vậy tổng giá trị các dự án khởi công/khánh thành sẽ là hơn 2 triệu tỉ đồng.
Báo cáo Thủ tướng về dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định: Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án đường sắt quan trọng Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng khởi công vào ngày 19-12.
Về việc hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, theo ông Minh, đến tháng 11 cả nước đã hoàn thành 82.647/100.000 căn nhà ở xã hội. Dự kiến đến cuối tháng 12-2025, cả nước sẽ có 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được giao.
Tại phiên họp, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời về việc "nhà xây xong người dân có mua được hay không" cũng như tình trạng "cò mồi", nâng giá nhà ở xã hội đã được báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.
Báo cáo vấn đề này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định ngay sau chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Xây dựng cùng các địa phương đã đồng loạt vào cuộc chấn chỉnh tình trạng "cò mồi" trong mua nhà ở xã hội.
Hiện nay tất cả các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán đều được giao dịch công khai, minh bạch trên môi trường mạng và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: VGP
Xuất khẩu sang Mỹ giảm từ khi áp thuế
Trong lĩnh vực công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho hay ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bất chấp bối cảnh nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, hoạt động sản xuất-kinh doanh bị đình trệ trong nhiều tuần.
Trong đó, toàn ngành công nghiệp tăng 10,8% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%, mức tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Về xuất nhập khẩu đến 30-11, tổng kim ngạch đạt 840 tỉ USD; xuất siêu 20,53 tỉ USD.
Với đà này, Việt Nam có thể đạt mức khoảng 920 tỉ USD hoặc cao hơn, qua đó nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.
Với tác động từ thuế đối ứng của Mỹ, xuất khẩu 11 tháng sang thị trường này vẫn tăng 27% nhờ các đơn hàng từ trước. Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8, thời điểm chưa áp thuế.
Tuy nhiên, ông Diên cho hay từ khi Mỹ áp thuế (tháng 8-2025), kim ngạch theo từng tháng ghi nhận xu hướng giảm: tháng 8 giảm 1,97% so với tháng 9; tháng 9 giảm 1,5%; tháng 10 giảm 1,3%; tháng 11 giảm tới 7,1%. Tình hình bão lũ cũng ảnh hưởng phần nào đến tốc độ xuất khẩu từng tháng.
So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Mỹ vẫn tăng cao: Tháng 8 tăng 18,3%; tháng 9 tăng 38,5%; tháng 10 tăng 26,9%; tháng 11 tăng 23%.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão lũ; sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống; triển khai "chiến dịch thần tốc" xây dựng lại nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là tại các khu vực bị bão lũ; xử lý các vướng mắc về thủ tục hành chính, nhất là những khó khăn phát sinh trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận