05/12/2025 11:06 GMT+7

Trường 'cân não' tổ chức cho sinh viên đi thực tế khi mưa lũ phức tạp

Sinh viên lo lắng về sự an toàn khi trường yêu cầu đi tour xuyên Việt, trong lúc lũ lụt đang diễn ra ở một số tỉnh miền Trung, chi phí cao hơn học phí 1 năm học.

sinh viên - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM trong chương trình thực tế xuyên Việt năm 2024 - Ảnh: Khoa du lịch

Sinh viên khóa 2022-2026, ngành quản trị lữ hành thuộc khoa du lịch Trường đại học Văn hóa TP.HCM cho biết ngày 6-12, khoảng 100 sinh viên sẽ tham gia chương trình Tour thực tế xuyên Việt (môn học bắt buộc, 2 tín chỉ).

21 ngày qua các tỉnh miền Bắc, miền Trung 

Chương trình kéo dài trong 21 ngày xuyên qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Điều sinh viên băn khoăn là tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đang phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, chi phí 21 triệu cao hơn học phí 1 năm học tại trường. Đây là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo.

Được biết học phí của Trường đại học Văn hóa TP.HCM khóa tuyển sinh năm 2025 là 20 triệu đồng/năm học, các khóa trước thấp hơn. Như vậy chỉ riêng một môn 2 tín chỉ, chi phí đã cao hơn học phí 1 năm học tại trường.

Ngày 3-12, khoa tổ chức họp 3 bên gồm khoa, sinh viên và công ty lữ hành phụ trách tour. Hai trưởng đoàn - giảng viên của trường - phụ trách hai nhóm sinh viên khác nhau. 

ThS Chu Khánh Linh - Phó trưởng khoa phụ trách khoa du lịch - đề xuất đoàn dời qua đầu tháng 1-2026 khởi hành, tính toán lại giá tour nhằm đảm bảo giá không thay đổi bằng cách: giảm tiêu chuẩn dịch vụ lưu trú các đêm 4 sao để bù qua chênh lệch, bỏ bớt một số điểm tham quan... 

Tình hình thời tiết mưa lũ bão sẽ ảnh hưởng tới an toàn và trải nghiệm của sinh viên. Mục tiêu cao nhất vẫn là đảm bảo an toàn về tính mạng - sức khỏe và đáp ứng yêu cầu học phần đảm bảo chương trình đào tạo.

An toàn là quan trọng nhất 

Cũng tại cuộc họp này, một số ý kiến giảng viên cho rằng việc đảm bảo an toàn cho sinh viên là quan trọng nhất, nên dời sang đầu năm 2026. TS Trần Thanh Tuấn - Trưởng đoàn Tour thực tế xuyên Việt - cho rằng về cá nhân, ông không muốn dời lịch, muốn mọi việc suôn sẻ, ổn định. Tuy nhiên, tình hình thời tiết khó lường, việc tổ chức tour gắn liền với học phần chịu sự quản lý của trường.

Ông Tuấn bày tỏ lo ngại khi cho rằng vấn đề an ninh, an toàn con người là quan trọng nhất. Tour khởi hành đúng ngày không vấn đề gì xảy ra thì không sao. Nếu ngược lại, xã hội lên tiếng biết tình hình sao vẫn để đi thì ai trả lời cho câu hỏi đó. Vì vậy, cân nhắc kỹ lưỡng thận trọng việc dời ngày khởi hành, có thể qua giữa tháng 1-2026.

Trưởng đoàn còn lại, ThS Dương Văn Chăm khẳng định thời tiết hiện tại không có gì bất thường (tại thời điểm cuộc họp ngày 3-12 - PV) và đề nghị không nên hoãn. Việc hoãn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo của khoa. 

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng phòng điều hành Phòng Đào tạo - cho rằng ý kiến của ông Dương Văn Chăm thể hiện rõ trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và thực chiến.

"Đề nghị quý thầy, cô giáo và công ty lữ hành nghiên cứu triển khai theo phương án này. Thầy, cô nào nêu quan điểm khác, đề nghị có luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, đáng tin cậy (tin tức chính thống về tình hình thời tiết). Chúng ta không thể chấp nhận tin lá cải, giật tít câu view" - ông Tùng phát biểu thêm.

Trong khi đó đại diện công ty lữ hành cho biết nếu dời qua năm 2026 giá dịch vụ sẽ tăng từ 5 - 20%. Đa số sinh viên đồng ý lịch trình khởi hành ngày 6-12, một số sinh viên đề nghị thay đổi kế hoạch, một sinh viên không đồng ý đi.

Kết quả trường quyết định giữ nguyên kế hoạch khởi hành ngày 6-12, tuy nhiên sinh viên phải ký cam kết chịu trách nhiệm về chuyến đi. Ông Dương Văn Chăm nhắn tin yêu cầu người phụ trách xe cho sinh viên ký cam kết, sinh viên nào không ký không cho lên xe.

Môn học bắt buộc

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM - cho biết 99% sinh viên đồng ý với lịch trình nên trường quyết định tổ chức vì đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo. Công ty lữ hành cam kết đảm bảo an toàn, nếu dời qua năm 2026 giá sẽ khác. Giá năm nay đã rẻ hơn các năm trước.

Lý giải về việc môn học 2 tín chỉ nhưng phải đi thực tế 21 ngày, ông Nhân cho biết theo quy định 1 ngày thực tế được quy đổi tương đương 2 tiết ở trường. Do đó trường phải tổ chức đủ ngày để đảm bảo đúng quy chế.

"Sinh viên không phải đi tham quan mà tham gia vào thiết kế và điều hành tour, có giảng viên hướng dẫn" - ông Nhân nói thêm.

Đại học đưa sinh viên đi xuyên Việt lúc lũ lụt hoành hành, chi phí cao hơn học phí một năm học - Ảnh 2.1.750 hộ bị cô lập, hàng chục tàu chìm, trôi dạt, Lâm Đồng kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Hiện đã có 1.750 hộ dân ở khu vực Bình Thuận cũ bị ngập, nhiều tàu thuyền đang trong tình trạng nguy hiểm trên biển. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương ứng phó tình huống thiên tai.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất