21/08/2021 22:18 GMT+7

Hơn 9.500 hộ dân Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu “ở yên trong nhà” một tuần

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 21-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định từ ngày 23-8, hơn 9.500 hộ dân của thị trấn Long Hải “ở yên trong nhà” một tuần. Thực phẩm thiết yếu, thuốc men của người dân sẽ do nhà nước phát miễn phí.

Hơn 9.500 hộ dân Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu “ở yên trong nhà” một tuần - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thị trấn Long Hải - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền là "điểm nóng" của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, ngày 21-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này đã họp và thống nhất áp dụng giãn cách xã hội đối với Long Hải ở mức cao hơn chỉ thị 16.

Theo đó, từ 0h ngày 23-8 đến 30-8, hơn 9.500 hộ dân với hơn 33.500 nhân khẩu của thị trấn Long Hải được yêu cầu "ở yên trong nhà", thực hiện nghiêm "nhà cách ly với nhà".

Ông Nguyễn Văn Xinh, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết để đảm bảo an sinh cho người dân, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men phát miễn phí đến từng hộ dân.

Để đảm bảo cho việc không để người dân thiếu lương thực, thuốc men, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập các tổ theo từng lĩnh vực như lương thực, y tế, an sinh, tuyên truyền. Đồng thời sẽ công khai số điện thoại của lãnh đạo huyện Long Điền để người dân phản ánh.

Trong thời gian này, những người dân Long Hải sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà với tần suất 3 ngày/lần.

Theo đại tá Nguyễn Tâm Hùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để chuẩn bị cho việc trên, đơn vị này sẽ điều 250 quân đến thị trấn để lo vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men đến nhà người dân.

Còn đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết hiện tại ở Long Hải, đã có 70 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh được tăng cường về để tham gia phòng chống dịch, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự. Và chiều 22-8, sẽ điều thêm 170 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh về Long Hải.

Từ 18h ngày 20 đến 18h ngày 21-8, tại huyện Long Điền ghi nhận 39 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó đã có 33 ca ghi nhận tại thị trấn Long Hải.

Cùng thời gian trên, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 81 ca nhiễm COVID-19 (bao gồm cả số ca của Long Điền nói trên).

Bản tin COVID-19 chiều 21-8: 11.321 ca nhiễm mới, có 7.428 ca trong cộng đồng Bản tin COVID-19 chiều 21-8: 11.321 ca nhiễm mới, có 7.428 ca trong cộng đồng

TTO - Chiều tối nay 21-8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 11.321 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bình Dương nhiều nhất với 4.505 ca. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới cả nước đã tăng 2.767 ca.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên