04/12/2025 14:16 GMT+7

Hơn 61 triệu thửa đất đã được đẩy về hệ thống quốc gia

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ sáng 4-12, lãnh đạo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết hơn 61 triệu thửa đất đã được đẩy về hệ thống quốc gia, trong đó 23,5 triệu thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống" phục vụ khai thác.

thửa đất - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Phấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai - trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thường kỳ - Ảnh: DANH KHANG

Ông Mai Văn Phấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai - cho biết đến ngày 30-11, "90 ngày chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" đã kết thúc. Theo đó, dữ liệu đã đồng bộ từ địa phương lên đến trung ương với hơn 61 triệu thửa đất và 567.000 căn hộ chung cư. 

Trong khối lượng này đã "làm giàu, làm sạch, làm đúng, làm đủ" được 23,5 triệu thửa đất và hơn 500.000 căn hộ chung cư. Còn 37,6 triệu thửa đất đang tiếp tục được "làm sạch, đúng, đủ". Số liệu này đang được Bộ Công an xác thực về người sử dụng đất. Cục Quản lý đất đai đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai công việc "làm sạch, đúng, đủ".

"Không phải kết thúc chiến dịch là xong mà phải tiếp tục cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác. Cục Quản lý đất đai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với kế hoạch ngoài chiến dịch sẽ xây dựng đề án trong năm 2026, hoàn thành các dữ liệu còn lại", ông Phấn nói.

Về thông tin cho rằng bảng giá đất mới tại một số nơi đang quá cao, ông Phấn cho biết theo Luật Đất đai 2024, các địa phương phải ban hành giá đất để áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đến thời điểm hiện tại đã có một số địa phương công bố bảng giá đất để áp dụng năm 2026.

Theo ông, trong quy định xây dựng bảng giá đất có một tiêu chí rất quan trọng là phải phù hợp với thị trường, "không thể thị trường rất cao mà địa phương đánh tụt giá đất xuống được, ngoài ra còn nhiều tiêu chí khác nữa". 

"Bảng giá đất này áp dụng cho rất nhiều nội dung, trong đó phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vì vậy khi ban hành, các địa phương cũng rất cân nhắc, đánh giá đa chiều...", ông Phấn cho hay.

Hơn 60 triệu thửa đất đã được đẩy về hệ thống quốc gia - Ảnh 2.Vì sao người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai?

Cơ quan chức năng cho biết công dân chỉ cần cung cấp bản sao sổ đỏ và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu, không phải công chứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất