29/12/2025 20:33 GMT+7

Hơn 4,46 triệu lượt khách tham quan các bảo tàng ở TP.HCM trong năm 2025

Chiều 29-12, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao, tại Nhà hát thành phố (TP.HCM).

Hơn 4,46 triệu lượt khách tham quan các bảo tàng ở TP.HCM trong năm 2025 - Ảnh 1.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận…

Tu bổ, tôn tạo di tích khoảng 500 tỉ đồng

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao.

Về hoạt động bảo tàng, sở tổ chức thành công Hội nghị di sản văn hóa toàn thành, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I. TP.HCM hiện có 7/9 bảo tàng hạng I, lưu giữ 23 bảo vật quốc gia và đang đề nghị công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia.

Tổng số lượt khách tham quan bảo tàng hơn 4,46 triệu lượt (tăng 40% so với năm 2024). Hệ thống bảo tàng ngoài công lập (12 bảo tàng), đón khoảng 85.000 lượt khách.

Theo báo cáo, TP.HCM có 226 công trình, địa điểm được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. Trong năm 2025, sở tham mưu ban hành 2 đợt quyết định xếp hạng di tích, có 14 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng.

Tính đến nay, TP.HCM có 321 di tích đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Về công tác tu bổ, tôn tạo di tích, nhiều dự án tu bổ được triển khai, hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 500 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

bảo tàng - Ảnh 2.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Về lĩnh vực báo chí, sở tổ chức thành công kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; xây dựng đề án sắp xếp báo chí TP.HCM; kế hoạch triển khai chiến lược truyền thông của chính quyền TP.HCM 2026; 

Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt thực hiện chương trình phối hợp truyền thông với 39 cơ quan báo chí, định hướng tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, kiểm soát thông tin báo chí, tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí.

Lĩnh vực truyền thông được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông. Trên trang Zalo OA của Sở Văn hóa và Thể thao đăng gần 3.700 bài viết tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố…

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trình bày 11 phương hướng và nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Trong đó đáng chú ý là xây dựng, phát triển, lan tỏa các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa và thể thao hướng về cơ sở phục vụ nhân dân, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa và thể thao cơ sở; khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông tin dư luận trên không gian mạng;

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số bảo tàng và di tích trong năm 2026; ra mắt quỹ Bảo tồn di sản văn hóa; phấn đấu số lượt khách tham quan tại các bảo tàng đạt khoảng 4 triệu lượt khách/năm

bảo tàng - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chỉ đạo - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2025. Bà đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong đó đáng chú ý là mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa - thể thao có quy mô khu vực và quốc tế, góp phần định vị thương hiệu thành phố; nâng cao chất lượng các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, bảo tàng; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thể thao, quảng bá hình ảnh thành phố ra quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí…

“Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tôi tin tưởng ngành văn hóa, thể thao thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong giai đoạn mới” - bà Diệu Thúy nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những kết quả Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đạt được và gợi ý một số vấn đề liên quan đến ngành văn hóa, thể thao.

Ông nói sở phải khẩn trương bắt tay ngay trong việc tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới sắp được ban hành. 

Theo báo cáo, về thể dục, thể thao, toàn thành phố có 36,7% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Năm 2025, các địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao phong trào. Toàn thành phố có trên 15.600 cơ sở, câu lạc bộ thể thao các môn, phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân.

Thành phố tổ chức, đăng cai 99 giải thành phố, 63 giải quốc gia, 12 giải quốc tế; đồng thời tham dự 209 giải quốc gia, 113 giải quốc tế.

Tại các giải quốc gia, TP.HCM đoạt 2.106 huy chương vàng, 1.758 huy chương bạc và 2.140 huy chương đồng.

Tại các giải quốc tế, đoạt 213 huy chương vàng, 149 huy chương bạc và 154 huy chương đồng.

Hơn 4,46 triệu lượt khách tham quan bảo tàng năm 2025 - Ảnh 4.TP.HCM khánh thành rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ chính thức khánh thành, đánh dấu thêm một thiết chế văn hóa hiện đại, điểm nhấn mới của TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất