
Toàn cảnh không gian Địa đạo Củ Chi nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 19-12, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống của đơn vị (19-12-1995 - 19-12-2025).
Tham dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi Triệu Văn Hiếu…
Ông Lê Văn Dũng - Phó giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi - ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
Năm 1989, Xí nghiệp liên doanh Du lịch 87 được thành lập để phục vụ khách tham quan Địa đạo Củ Chi. Đến năm 1994, UBND TP.HCM quyết định đổi tên Xí nghiệp liên doanh Du lịch 87 thành Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp quản lý.
“Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục truyền thống; chủ động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyên môn để phục vụ du khách tốt nhất. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên khu di tích luôn tự hào và viết tiếp truyền thống vẻ vang của đơn vị” - ông Lê Văn Dũng chia sẻ.
Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cơ bản hoàn thành thủ tục dự án mở rộng Địa đạo Củ Chi 125ha sang xã Thanh Tuyền (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).
Dịp này, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ truyền thống của UBND TP.HCM trao tặng.
Ban giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi giai đoạn 1995 - 2025.

Ban giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đền Bến Dược - nơi lưu giữ những chiến công hào hùng của dân tộc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi trong suốt 30 năm qua.
“Tôi đề xuất Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi gìn giữ, phát huy hơn nữa giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng để nơi đây mãi mãi là trường học lớn, là nơi nuôi dưỡng ngọn lửa, tình yêu nước nồng nàn, để truyền thống quý báu đất thép thành đồng mãi là nguồn cảm hứng, niềm tin cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.
Trước đó, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Địa đạo Củ Chi đang được làm hồ sơ để đưa vào danh mục đề cử di sản thế giới - Ảnh: T.T.D.
Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận