23/12/2022 06:44 GMT+7

Hơn 3.800 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Các hãng hàng không hủy hơn 3.800 chuyến bay của Mỹ vào ngày 22 và 23-12, trong khi tuyến đường sắt chở khách Mỹ Amtrak hủy một số dịch vụ xe lửa, chuẩn bị cho cơn bão mùa đông cực mạnh đổ bộ vào nước này.

Hơn 3.800 chuyến bay tại Mỹ bị hủy - Ảnh 1.

Tuyết rơi trong cảnh báo bão mùa đông tại Tòa nhà Quốc hội cũ ở thành phố Iowa, bang Iowa, Mỹ, ngày 21-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, một hệ thống bão mùa đông dự kiến sẽ gây ra bão tuyết cho khu vực Great Lakes, bao gồm phần lớn tỉnh Ontario, Canada và 8 bang thuộc Mỹ. Hệ thống bão có lượng mưa lên tới 5cm và theo sau là đóng băng nhanh ở Bờ Đông.

Bão dự kiến mang theo gió giật 100km/h và đợt lạnh xuôi xuống phía nam, đến tận gần biên giới Mexico.

Thời tiết khắc nghiệt diễn ra trùng với lễ Giáng sinh, thời điểm bắt đầu một mùa du lịch nghỉ lễ có thể bận rộn nhất từ trước đến nay.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 2.180 chuyến bay của Mỹ đã bị hủy vào ngày 22-12 và 1.600 chuyến bay sau đó một ngày cũng chịu số phận tương tự.

Ngày 22-12, Cục Hàng không Liên bang mỹ (FAA) cho biết cơn bão mùa đông đang mang bão tuyết đến vùng Trung Tây, gây gián đoạn lớn cho các chuyến bay ở Chicago, Detroit và Minneapolis.

Theo Reuters, Hãng hàng không Delta Air Lines đã hủy 130 trong số 4.400 chuyến bay ngày 22-12 và thêm 84 chuyến vào ngày 23-12.

Delta Air Lines cảnh báo họ vẫn cần hủy thêm nhiều chuyến khác vào ngày 23-12, "khi cơn bão tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động ở Detroit và khu vực Đông Bắc".

Cho đến nay, 24% chuyến bay khởi hành tại sân bay quốc tế O'Hare và 37% chuyến bay tại sân bay Midway của thành phố Chicago (Illinois) đã bị hủy trong ngày 22-12. 26% chuyến bay khởi hành từ thành phố Denver (Colorado) cũng bị hủy.

Ngoài ra, Amtrak thông báo hủy vài chục chuyến tàu theo lịch trình ở Trung Tây cho đến Giáng sinh vì điều kiện thời tiết xấu, bao gồm các chuyến tàu ở Michigan, Illinois, Missouri, cùng các chuyến tàu giữa New York và Chicago.

Tính từ ngày 22 đến ngày 28-12, Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) cho biết họ đã làm thủ tục kiểm tra cho gần 16,2 triệu hành khách, giảm một chút so với 16,5 triệu hành khách trong cùng kỳ năm 2019.

Sự bùng phát COVID-19 trong đội ngũ nhân viên đã khiến các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay, hủy hoại kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo quốc gia của ông đang chuẩn bị đương đầu với một loạt cơn bão "nguy hiểm và đe dọa" trong những ngày trước Giáng sinh.

"Thật nguy hiểm và đầy đe dọa, tình hình thời tiết thực sự rất nghiêm trọng và sẽ kéo dài từ Oklahoma đến tận Wyoming và Maine. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người chú ý đến các cảnh báo ở địa phương", ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ kêu gọi: "Nếu tất cả các bạn có kế hoạch đi du lịch, hãy rời đi ngay bây giờ, không đùa đâu. Tôi đang thông báo cho nhân viên của mình, nếu họ có kế hoạch rời đi vào ngày mai, tôi sẽ bảo họ rời đi ngay bây giờ".

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot

Ông Zelensky hội đàm với tổng thống Ba Lan trên đường về Ukraine; Triều Tiên bác tin cung cấp vũ khí cho Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga; Người sáng lập FTX được tự do khi chờ hầu tòa tại Mỹ... là một số tin tức thế giới nổi bật ngày 23-12.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên