
Rừng trên đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Thanh tra tỉnh An Giang cho biết vừa có kết luận thanh tra về thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đất rừng thực hiện 4 dự án, gồm khu tái định cư Hàm Ninh, khu tái định cư Cửa Cạn, hồ nước Cửa Cạn và Nhà máy nước Cửa Cạn, Khu xử lý rác thải Bãi Bổn - Hàm Ninh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).
Theo đó tính đến thời điểm kiểm tra, Phú Quốc đã thu hồi diện tích hơn 315/439ha. Trong đó nhận bàn giao thực địa trên 302ha và chờ bàn giao 12ha. Số diện tích còn lại hơn 123ha chưa ban hành quyết định thu hồi đất.
Dù có cố gắng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng nhưng Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan.
Cụ thể, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc (Vườn quốc gia Phú Quốc) không tổ chức kiểm kê rừng theo quy định, không quản lý chặt chẽ đất rừng dẫn đến có 315 hộ gia đình, cá nhân vào chiếm diện tích hơn 260ha đất rừng phòng hộ. Trong đó có 68 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tiền chế.
Ngoài ra Vườn quốc gia Phú Quốc chưa thực hiện di dời 8 hộ ra khỏi rừng và bồi thường theo quy định pháp luật là không đúng.
Lập hồ sơ thanh lý không đúng quy định đối với 6 hợp đồng giao khoán rồi dẫn đến thanh lý hỗ trợ về cây trồng, kiến trúc với số tiền hơn 817 triệu đồng…
Theo Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên nhân dẫn đến nhiều thiếu sót trên là do một số bộ phận công chức, viên chức Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý và xử lý vấn đề phát sinh chưa kịp thời.
Các đối tượng chiếm đất rừng có thủ đoạn tinh vi, trốn tránh và không hợp tác, gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm. Ban Quản lý rừng Phú Quốc còn buông lỏng quản lý nên dẫn đến sai phạm trên.
Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc tham mưu UBND tỉnh An Giang rà soát và đề xuất xử lý theo quy định các vấn đề liên quan.
Sở Nội vụ tỉnh An Giang kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể ban giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, giai đoạn 2020 đến tháng 4-2026; kiểm điểm tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, giai đoạn 2017-2019.
UBND đặc khu Phú Quốc phải thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước hơn 817 triệu đồng do lập phương án bồi thường cây trồng, vật kiến trúc không đúng quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận