Phú Quốc: rừng lại tiếp tục bị phá

  H.T.DŨNG
  H.T.DŨNG

TT - Trong khi các cơ quan chức năng đang chuẩn bị kết luận về những sai phạm về quản lý đất đai thì rừng ở Phú Quốc lại tiếp tục bị phá. Theo phản ảnh của người dân, Tuổi Trẻ đã vào tận ruột khu rừng và chứng kiến hàng trăm hecta rừng bị tàn phá...

yqlbq3G1.jpgPhóng to
Một công cụ phá rừng đang nằm trong khu đất của ông Ba Chiến thuộc rừng phòng hộ ở tiểu khu 155 - Ảnh: H.T.D.
TT - Trong khi các cơ quan chức năng đang chuẩn bị kết luận về những sai phạm về quản lý đất đai thì rừng ở Phú Quốc lại tiếp tục bị phá. Theo phản ảnh của người dân, Tuổi Trẻ đã vào tận ruột khu rừng và chứng kiến hàng trăm hecta rừng bị tàn phá...

Vào rừng các... quan

Từ thị trấn Dương Đông chúng tôi đến khu vực km8, thuộc ấp Suối Mây, xã Dương Tơ. Tới đây, anh bạn thổ địa tên T. cùng tôi cho xe rẽ vào một con đường mòn, hai bên cây cối rậm rạp, rồi xe tiếp tục quẹo qua ngoặt lại thêm mấy cua để vào ruột rừng. Trước mắt chúng tôi là một công trường ngổn ngang với nhiều con đường dọc ngang mới mở, những cây rừng chi chít bị đốn hạ còn sót lại nham nhở. Chỉ tay về hướng có một căn nhà và một chiếc xe cuốc đang vươn vòi, T. bảo: “Đó là khu vực đất của các quan đấy”.

Chúng tôi ghé vào căn nhà đầu tiên nằm giữa rừng giả vờ xin nước uống và hỏi chuyện một thanh niên còn khá trẻ, gạn hỏi mãi thanh niên này vẫn không tiết lộ tên mình, mà chỉ nói gọn: “Đây là khu rừng 16ha của ông Ba Chiến - đại tá quân đội ở Dương Đông. Các anh cần gì ra đó mà hỏi”. Thuyết phục mãi anh ta mới hé mở: “Ông Ba Chiến đã đào ao nuôi cá và bạt rừng xẻ hai con đường rộng khoảng 5-6m chạy xuyên rừng đến chân núi Dương Tơ và thông ra cầu Cửa Lấp. Ngoài ra còn có bốn đường xương cá bao quanh, mỗi con đường rộng hơn 3m”.

* Thu hồi toàn bộ những lô đất được giao cấp trái qui định* Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tự giác khai báo đầy đủ số đất đai không hợp pháp

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Trần Quốc Huy vừa ký thông báo về kết luận kiểm tra và hướng xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc trong thời gian qua.

Theo đó, tỉnh ủy nhận định ban thường vụ huyện ủy đã buông lỏng lãnh đạo đối với UBND huyện trong quản lý, sử dụng đất đai. Một số cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn sai phạm đã bị phát hiện nhưng không kịp thời kiểm tra, xử lý nên tiếp tục sai phạm.

Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện tính Đảng yếu, không mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực về lĩnh vực đất đai. Cá nhân một số đồng chí trong ban thường vụ (ông Đỗ Tố, nguyên phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; ông Lê Minh Dũng, nguyên phó chủ tịch UBND huyện - NV) vi phạm về chính sách và Luật đất đai, có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi bất chính cho cá nhân và gia đình.

Vì vậy, Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu ban thường vụ huyện ủy và thường trực UBND huyện Phú Quốc cần kiểm điểm thành khẩn và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm phải tự phong hình thức kỷ luật phù hợp.

Xung quanh các sai phạm trong việc giao cấp đất các dự án trên đảo, ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã thống nhất đưa ra một số khắc phục: trước hết, dự án khu vực Bà Kèo, thị trấn Dương Đông giao cho UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với Bộ Tài nguyên - môi trường để đề nghị Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sang đất sử dụng để phát triển du lịch; các hộ đã được giao đất ở khu vực này không được xây dựng, chuyển nhượng, chờ cấp thẩm quyền quyết định xử lý cụ thể.

Thu hồi toàn bộ các lô đất (nằm trong dự án qui hoạch sân bay mới) đã được UBND huyện Phú Quốc cấp tại khu vực đất tọa lạc ở km10, xã Dương Tơ. Kiểm tra thu hồi các lô đất (trong số khoảng 3.500 lô) giải quyết sai đối tượng tại khu vực Bãi Vòng, xã Hàm Ninh. Thu hồi các lô đất giải quyết không đúng đối tượng tại khu vực dự án khu tái định cư khu phố 5, thị trấn Dương Đông (những cán bộ, đảng viên đã có chỗ ở ổn định nhưng vẫn được giải quyết mua nền thổ cư ở đây thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm).

Thu hồi toàn bộ các quyết định của UBND huyện Phú Quốc cấp đất sai tại khu vực bãi biển Vũng Bầu, xã Cửa Cạn. Đình chỉ việc giao cấp đất thổ cư ở cặp các tuyến lộ do huyện đội Phú Quốc và xã Hàm Ninh khai mở tại Bãi Vòng, xã Hàm Ninh.

Thu hồi toàn bộ số lô đất đã cấp cho các đối tượng (đa phần là cán bộ) tại khu vực khu phố 5, thị trấn Dương Đông (đất do đơn vị Z756 - đơn vị làm kinh tế của quân đội). Tỉnh ủy Kiên Giang cũng yêu cầu ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất đai ở đảo Phú Quốc nói riêng và trong tỉnh nói chung.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Kiên Giang cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ phải trung thực, tự giác khai báo đầy đủ số đất đai không hợp pháp hiện có, căn cứ vào sự thành khẩn khai báo, nếu có vi phạm thì được xem xét cụ thể giảm nhẹ.

Dẫn chúng tôi ra tham quan khu đất và cái ao cá nằm phía sau căn nhà rộng mênh mông, anh thanh niên bảo: “Ông Ba Chiến đã thả cá rồi”. T. vốn từng là người làm thuê cho ông Ba Chiến, nói: “Trước đây khu vực này còn gọi là khu vực Bàu Sình 6 Đức, toàn là rừng tràm và cây gỗ lớn rậm rạp thuộc tiểu khu 155, rừng phòng hộ Phú Quốc. Vậy mà khoảng từ tháng 4-2004, đột nhiên các quan chức trên huyện ùn ùn đưa xe vào san ủi, chia lô.

Để có cái ao này, ông Ba Chiến đã phải thuê hàng chục người chặt phá trắng cây rừng, sau đó dùng xe cuốc múc thành ao. Những con đường kia cũng vậy, ông Ba Chiến đã thuê người chặt phá rừng rồi dùng xe cuốc của ông Vinh - một sĩ quan huyện đội Phú Quốc - múc đất tấp lên nhằm phi tang”. Để chứng minh cho lời nói của mình, T. xắn tay áo và dùng tay móc từ mép con đường mới mở lên một cây tràm to đùng, vỏ còn tươi rói. Tôi chợt hiểu rằng để mở những con đường này đã có rất nhiều cây rừng như thế bị đốn hạ và bị chôn vùi trong lòng đất.

Giáp với khu đất của ông Chiến là khu đất của ông Vũ Sơn, giám đốc Công ty TNHH Giang Vũ, có địa chỉ ở thị trấn Dương Đông. Ngoài ra, còn có đất của 15 cán bộ khác (xã, huyện, tỉnh) đứng tên với qui mô phá rừng cũng không hề thua kém ông Ba Chiến. Theo người dân địa phương, khu đất rừng này toàn là của cán bộ huyện, chủ nhật nào cũng thấy họ đánh xe vô rừng.

Chưa hết, theo một số bà con, ở nơi đây còn có khu đất 7ha mà người đứng tên nhận khoán không ai khác lại là ông Nguyễn Văn Tiệp - phó giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc, cơ quan bảo vệ rừng. Cũng theo một số bà con ở khu vực ấp Suối Mây, vừa rồi khi có đoàn kiểm tra từ đất liền ra, các ông đã cho người rào bịt lối vào và đổ cát rải lên đường để che giấu vết bánh xe.

Ai được giao khoán trồng rừng?

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ xung quanh chuyện phá rừng, ông Phan Thanh Bình - trưởng ban pháp chế Hạt kiểm lâm Phú Quốc - cho biết từ đề nghị của ông Nguyễn Trung - giám đốc rừng phòng hộ - UBND huyện đã đồng ý giao cho ba tổ chức và cá nhân vào nhận khoán trồng và bảo vệ rừng tại khu vực rừng phòng hộ ở tiểu khu 155.

Đó là ông Nguyễn Minh Chiến (hiện ngụ tại khu phố 1, thị trấn Dương Đông) được huyện giao 16ha; ông Vũ Sơn, giám đốc Công ty TNHH Giang Vũ, cùng 15 người khác nhận khoán trồng rừng 16ha; ông Nguyễn Văn Tiệp - phó giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc - đại diện cho năm cán bộ nhận khoán 7ha.

Ông Bình thừa nhận trên thực tế họ đã đưa xe vào phá rừng, san ủi mở đường, đào ao nuôi cá và phân lô. Mới đây Hạt kiểm lâm huyện Phú Quốc đã lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Minh Chiến 1,5 triệu đồng, buộc ông Chiến phải khôi phục hiện trạng ban đầu và trồng lại 5.670m2 diện tích rừng mà ông Chiến đã phá trắng. Riêng trường hợp của ông Tiệp và 16 cán bộ khác thì Hạt kiểm lâm huyện chưa đả động đến.

Chúng tôi nêu thắc mắc vì sao rất nhiều người dân trên đảo có nhu cầu nhận khoán trồng rừng thật sự nhưng không được giải quyết mà những người được nhận khoán trồng rừng lại toàn là cán bộ huyện, tỉnh?

Ông Bình trả lời rằng ông không biết, vì do cấp trên làm. Trong khi đó ông Huỳnh Kim Em, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quốc, bức xúc: “Khu vực rừng bị phá nằm trong khu vực dự kiến xây dựng sân bay Phú Quốc mới và đường cao tốc, mấy ông cán bộ nhận khoán trồng rừng chỉ nhằm phá rừng để phân lô đón đầu”.

Còn bà Phạm Thị Kim Dung, phó chủ tịch HĐND huyện Phú Quốc, khẳng định: “Việc giao khoán đất rừng trong thời gian qua ở đảo Phú Quốc có tiêu cực nghiêm trọng”.

Bà Dung kêu: “Các đối tượng được UBND huyện đồng ý giao khoán vừa qua toàn là cán bộ, thậm chí con em các cán bộ của tỉnh (còn ở tuổi vị thành niên) có hộ khẩu thường trú ở mãi trong đất liền thị xã Rạch Giá mà vẫn được giải quyết nhận khoán trồng rừng ở Phú Quốc”.

  H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất