19/11/2025 19:23 GMT+7

Lo lắng 'mất cả chì lẫn chài' vì đi mua đất 'chỉ' ở Phú Quốc

CHÍ CÔNG
và 1 tác giả khác

Nổ quen biết với lãnh đạo, thao túng tâm lý và lợi dụng lòng tin, một nhóm người xấu lừa gạt người dân mua đất "chỉ" (đất rừng, đất Nhà nước quản lý, đất không rõ nguồn gốc) ở Phú Quốc.

Phú Quốc - Ảnh 1.

Khu đất ở khu phố Khu Tượng (đặc khu Phú Quốc, An Giang) mà anh Q. bị lừa - Ảnh: XUÂN MI

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang thời gian qua phát triển mạnh mẽ về kinh tế du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư các dự án nghìn tỉ đồng. Đất trên đảo Phú Quốc hiện giống như "vàng mười" khi được nhiều người dân "săn đón" mua ở hoặc đầu tư kinh doanh.

Lợi dụng việc này, nhiều người xấu đã nổ quen với lãnh đạo địa phương để thao túng tâm lý khách hàng, bán đất "chỉ" (đất rừng, đất Nhà nước quản lý...) nhằm trục lợi.

Người dân tố bị lừa và bị thách thức đi kiện

Anh P.P.Q. - người dân bị lừa mua đất Phú Quốc - cho biết do chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên anh đã tin tưởng anh Nguyễn Ngọc S. (người quen với anh Q.) giới thiệu có quen ông Tuấn (người tự xưng là thiếu tá công an) có đất hợp pháp để bán.

Anh Q. liền quyết định mua 4 nền đất (mỗi nền có bề ngang 6m, chạy dài 27m) ở khu phố Khu Tượng (đặc khu Phú Quốc) với đầy đủ hợp đồng mua bán đất và được hứa hỗ trợ làm sổ.

Thời gian sau, anh Q. phát hiện 3 trong 4 nền đất mà anh mua được rao bán công khai.

Anh Q. kể, lúc này liên hệ với nhóm của ông Tuấn để làm rõ sự việc. Sau đó ông Tuấn vẫn khẳng định đất trên là hợp pháp và đồng ý lập vi bằng với mục đích để anh Q. an tâm.

Anh Q. tiến hành đổ đá, xây hàng rào bảo vệ diện tích đất của mình thì bị lực lượng chức năng địa phương lập biên bản vi phạm vì đây là đất rừng phòng hộ.

"Tôi liên hệ với nhóm người của ông Tuấn làm rõ nhưng họ nói có quen lãnh đạo địa phương, thách thức tôi đi kiện", anh Q. kể.

Được biết khu đất ở khu phố Khu Tượng có tổng diện tích hơn 1ha và bị một nhóm người lạ mặt vào bao chiếm để phân 59 lô nền bán (mỗi nền có giá 130 triệu đồng).

Phú Quốc sẽ xử lý nghiêm

Bức xúc với hành vi lừa đảo trên, anh Q. đã gửi đơn tố giác tội phạm đến UBND đặc khu Phú Quốc và Công an đặc khu Phú Quốc để nhờ can thiệp giải quyết vụ việc.

Thượng tá Đinh Xuân Trường - Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc - cho biết đơn vị đã nhận được thông tin tố giác tội phạm của anh Q. về việc bị nhóm người lừa gạt bán đất "chỉ", chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý và sẽ có kế hoạch rà soát, đánh giá tình trạng liên quan đến các đối tượng lừa đảo mua bán đất không gõ nguồn gốc, đất rừng, đất do Nhà nước quản lý.

"Trên cơ sở này đơn vị sẽ tham mưu cho UBND đặc khu Phú Quốc có những giải pháp căn cơ, triệt để, hạn chế tối đa tình trạng mua bán đất chỉ, bảo vệ chính đáng quyền lợi cho người dân", thượng tá Trường nói.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - thông tin Phú Quốc thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng bao chiếm đất và bán đất "chỉ" (đất không rõ nguồn gốc, đất Nhà nước quản lý, đất rừng…) cho người dân. 

Địa phương đã khuyến cáo người dân không nên vì những lợi ích mà tin lời để đi mua đất không rõ nguồn gốc.

"Qua việc anh Q. tố giác, chúng tôi yêu cầu Công an đặc khu Phú Quốc vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. 

Chúng tôi mong muốn ai là bị hại mua đất "chỉ" như trên nên mạnh dạn cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật", ông Khoa nhấn mạnh.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo bán đất chỉ ở Phú Quốc - Ảnh 2.Phú Quốc có khoảng 159 vụ tranh chấp đất đai

Sau một năm rà soát, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phú Quốc có 159 trường hợp tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng. Địa phương phối hợp cưỡng chế 12 vụ với diện tích 140.433m2, xử lý vi phạm hành chính 148 vụ với số tiền 1,62 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất