
Hệ thống kênh đào là giải pháp tối ưu để đảm bảo PCCC và giữ vững màu xanh của rừng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tại An Giang, rừng phân bố chủ yếu tại các khu vực Phú Quốc, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương và vùng Bảy Núi.
Ông Trần Thành Được, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết sau khi sáp nhập, toàn tỉnh An Giang hiện có khoảng 97.000 ha rừng, gồm hơn 41.600 ha rừng đặc dụng, trên 42.800 ha rừng phòng hộ và hơn 15.000 ha rừng sản xuất. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 8,8%.
Nhằm giữ vững màu xanh của rừng, theo ông Trần Thành Được, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm tra, rà soát, khoanh vùng các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
Đồng thời xây dựng phương án ứng phó phù hợp cho từng khu vực trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh An Giang luôn giữ màu xanh của rừng nguyên sinh - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tại các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao như Phú Quốc, khu vực rừng tràm và vùng Bảy núi, các đơn vị chức năng đã chủ động nạo vét kênh mương, hồ chứa, các công trình trữ nước; giảm vật liệu cháy, cày băng cản lửa, sẵn sàng phương tiện, lực lượng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven rừng được đẩy mạnh, khuyến cáo không đốt rác bừa bãi, không sử dụng lửa để khai thác ong lấy mật, chung tay bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, "nói không" với các hành vi quảng cáo, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận