07/05/2014 10:31 GMT+7

Hơn 200 tỉ đồng phát triển thị trường trong nước

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 228,93 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 2014-2015 khoảng 76,08 tỉ đồng (ngân sách nhà nước khoảng 45,33 tỉ đồng).

Quảng bá hàng Việt trên truyền hình CampuchiaNghệ sĩ Việt sử dụng 95% sản phẩm là hàng Việt!

Đề án sẽ tổ chức nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng VN” với mục tiêu đến năm 2015 có 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp VN biết đến cuộc vận động này, cũng như tăng thị phần hàng VN tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên