
Học sinh tham gia hội trại STEM TP.HCM ngày 29-12 - Ảnh: BÍCH PHƯỢNG
Hội trại sáng tạo STEM năm 2025 do Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức tại TP.HCM ngày 29-12.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam" năm 2025, do Boeing tài trợ và Kenan triển khai.
Hội trại là hoạt động tiếp nối sau chuỗi tập huấn chuyên sâu dành cho 56 giáo viên đến từ 8 trường THCS tại TP.HCM cùng các buổi sinh hoạt chuyên môn giữa giáo viên và chuyên gia dự án.
Trên cơ sở đó, giáo viên đã triển khai các bài dạy STEM ngay tại lớp học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức theo hướng tích hợp, gắn với thực tiễn.
Mục tiêu trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên, qua đó giúp học sinh phát triển tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.
Tại hội trại năm nay, học sinh tham gia chuỗi thử thách mang tính thực hành cao. Ở thử thách "Nhà sáng chế trẻ", các nhóm học sinh thiết kế và chế tạo phương tiện vận hành bằng năng lượng mặt trời, qua đó tiếp cận kiến thức về năng lượng tái tạo và kỹ thuật cơ bản.
Trong khi đó, thử thách "Hồi sinh dòng nước ô nhiễm" yêu cầu học sinh đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm làm sạch nguồn nước, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Bà Đinh Kim Phượng, quyền Giám đốc Kenan Foundation Asia, cho biết dự án "Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam" được triển khai từ năm 2018, bắt đầu tại Hà Nội, sau đó mở rộng ra Bắc Ninh và đến nay tiếp tục được triển khai tại TP.HCM.
Theo bà Phượng, việc đưa các bài học tích hợp STEM, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào lớp học giúp học sinh tiếp cận kiến thức lý thuyết, biết vận dụng khoa học để giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống, hình thành các kỹ năng cần thiết cho tương lai.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Vụ Giáo dục phổ thông, nhấn mạnh giáo dục STEM đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Những mô hình gắn học tập với trải nghiệm, dự án và các vấn đề của đời sống, như hội trại STEM, được xem là cách tiếp cận hiệu quả để học sinh "học đi đôi với hành", hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người học.
Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có những khuyến khích các cơ sở giáo dục triển khai giáo dục STEM theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương và nhà trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận