25/04/2023 15:15 GMT+7

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam

Dân ca, cải lương, nhạc trẻ, rap... được viết lại lời và học sinh tiểu học thể hiện bằng tiếng Anh một cách thú vị, hấp dẫn.

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam - Ảnh 1.

Tiểu phẩm về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi của học sinh Trường tiểu học Phan Châu Trinh, quận Tân Phú - Ảnh: M.G.

Sáng 25-4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức tổng kết, khen thưởng hội thi "Nhạc - kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam" dành cho học sinh năm học 2022-2023.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết hội thi năm nay thu hút hơn 2.100 học sinh tiểu học ở 22 quận huyện và TP Thủ Đức tham gia. 

Bà Thúy đánh giá hội thi là sân chơi giúp học sinh thể hiện năng lực tiếng Anh, kỹ năng diễn xuất cũng như giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử nước nhà. Các giáo viên người nước ngoài đánh giá khả năng nói tiếng Anh của các em học sinh rất tốt.

Tám tiết mục xuất sắc nhất được chọn công diễn tại lễ tổng kết. Hầu hết các tiết mục đều chuyển thể từ các sự kiện, câu chuyện các nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, kỳ tích Điện Biên, con Rồng cháu Tiên.

Ngoài phần dàn dựng, điểm nhấn của các nhân vật lịch sử, các tiểu phẩm còn lồng ghép các đoạn nhạc được biên soạn lại lời tiếng Anh, học sinh thể hiện dưới dạng rap, nhạc trẻ, cải lương, nhạc dân ca...

Khóc khi xem tiểu phẩm của học sinh

Đặc biệt, tiểu phẩm "10 cô gái ngã ba Đồng Lộc" của học sinh Trường tiểu học Hòa Phú (Củ Chi) đã khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt. 

Tiểu phẩm này đoạt giải nhì chung cuộc cùng với các tiểu phẩm Hai Bà Trưng (Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), Trường tiểu học Thực hành Sài Gòn, Trường tiểu học Phú Thọ (quận 11), Kim Đồng (quận 12), Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận).

Tiểu phẩm "Tran Quoc Toan - Defeat the enemy - Repay the King" của Trường tiểu học Lạc Long Quân (quận 11) đoạt giải xuất sắc. Giải nhất thuộc về Trường Võ Thị Sáu (quận 7) và Phan Chu Trinh (quận Tân Phú).

Ngoài trao giải tập thể, ban tổ chức cũng trao giải cá nhân xuất sắc cho 86 học sinh.

Một số hình ảnh của các tác phẩm tham gia công diễn:

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam - Ảnh 2.

Phân đoạn xúc động trong tiểu phẩm 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: M.G.

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu rơi nước mắt - Ảnh: M.G.

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam - Ảnh 4.

Tiểu phẩm về Hai Bà Trưng - Ảnh: M.G.

Hơn 2.100 học sinh tiểu học TP.HCM thi nhạc kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam - Ảnh 5.

Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong tiểu phẩm cùng tên - Ảnh: M.G.

Chương trình học tiếng Anh như thế nào sẽ phù hợp cho trẻ bậc tiểu học?Chương trình học tiếng Anh như thế nào sẽ phù hợp cho trẻ bậc tiểu học?

Việc chọn lựa chương trình tiếng Anh phù hợp cho trẻ khi bước vào bậc tiểu học rất quan trọng. Thấu hiểu tâm lý đó, nhiều chương trình học tiếng Anh chất lượng đã được xây dựng và đạt kiểm định quốc tế, giúp ‘con học vui - cha mẹ hài lòng’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên