20/08/2019 11:40 GMT+7

Hơn 2.000 công nhân làm việc trở lại sau vụ ban giám đốc 'mất tích'

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 20-8, hơn 2.000 cán bộ, công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (100% vốn Đài Loan) đã trở lại làm việc bình thường sau 8 ngày phải nghỉ việc vì ban giám đốc của công ty này bỏ nhà máy không rõ lý do.

Hơn 2.000 công nhân làm việc trở lại sau vụ ban giám đốc mất tích - Ảnh 1.

Công nhân phấn khởi quay trở lại làm việc sau khi Công ty TNHH KaiYang Việt Nam có ban lãnh đạo mới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Các công nhân trở lại làm việc sau khi Công ty TNHH KaiYang có ban lãnh đạo mới. Công ty TNHH KaiYang đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty TNHH H&S. 

Tại buổi gặp gỡ công nhân công ty vào ngày 19-8, bà Jenny Koo - chủ tịch HĐQT Công ty TNHH H&S - cho biết bà cùng các cộng sự của mình sẽ nỗ lực hết sức để sớm chi trả 50% lương tháng 7 cho công nhân ngay trong tuần này và sẽ trả nốt một nửa còn lại trong tuần tới.

Trước đó, tất cả người lao động của Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đều bày tỏ mong muốn công ty hoạt động tốt trở lại để người lao động yên tâm và gắn bó lâu dài với công ty.

Bà Chu Thị Kim Oanh - chủ tịch công đoàn công ty - cho biết ngày 19-8, ban lãnh đạo mới đã ra mắt hàng ngàn công nhân công ty và thông báo nhà máy sẽ hoạt động trở lại kể từ ngày 20-8.

Công ty KaiYang chuyên sản xuất các loại giày da xuất khẩu, có tổng cộng 2.357 lao động, trong đó có 2.180 lao động nữ.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin sáng 12-8, hơn 2.000 công nhân của công ty (tại địa chỉ 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng) khi đến làm việc thì tá hỏa khi các phân xưởng đều đóng chặt, giám đốc doanh nghiệp cùng đội ngũ quản lý người Đài Loan đã rời đi mà không rõ lý do.

Cơ quan chức năng Hải Phòng xác định: từ chiều đến đêm 11-8, ông Huang Shang Che, chủ doanh nghiệp người Đài Loan, đã cùng 17 người quản lý của doanh nghiệp (quốc tịch Đài Loan) đã bất ngờ rời khỏi doanh nghiệp này không rõ lý do.

Thời điểm ban lãnh đạo công ty biến mất thì hơn 2.000 công nhân vẫn đang bị nợ tiền lương tháng 7 và 10 ngày của tháng 8 với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng, nợ BHXH từ tháng 5-2019 là hơn 9,5 tỉ đồng; nợ kinh phí công đoàn phí từ tháng 3-2019 khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty nợ ngân hàng, đối tác khoảng 150 tỉ đồng. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn để chỉ đạo các ban ngành khẩn trương vào cuộc.

Hơn 2.500 công nhân lo mất việc khi chủ Đài Loan bỗng Hơn 2.500 công nhân lo mất việc khi chủ Đài Loan bỗng 'mất tích'

TTO - Cả chủ doanh nghiệp cùng các chuyên gia người Đài Loan của Công ty TNHH KaiYang, trụ sở tại quận Kiến An, TP Hải Phòng bỗng nhiên mất tích, khiến hơn 2.500 công nhân lo lắng trước nguy cơ mất việc làm.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên