09/01/2020 08:17 GMT+7

Hôm nay xử phúc thẩm vụ án ‘trốn thuế’ liên quan đến LS Trần Vũ Hải

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Hôm nay (9-1), TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "trốn thuế" liên quan đến vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải trong quá trình giao dịch, mua bán nhà đất số 78/40 Tuệ Tĩnh (TP Nha Trang).

Hôm nay xử phúc thẩm vụ án ‘trốn thuế’ liên quan đến LS Trần Vũ Hải - Ảnh 1.

Ông Trần Vũ Hải tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Nha Trang xét xử tội "trốn thuế" hồi giữa tháng 11-2019 - Ảnh: LƯU KHUÊ

Hai bị cáo trong phiên xử phúc thẩm là luật sư Trần Vũ Hải (58 tuổi) và vợ ông Hải (bà Ngô Tuyết Phương, 57 tuổi, cùng thường trú tại TP Hà Nội).

Vụ án được xét xử phúc thẩm sau khi ông Hải và bà Phương có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm mà TAND TP Nha Trang tuyên hồi giữa tháng 11-2019, tuyên phạt cả hai cùng mức án 1 năm cải tạo không giam giữ về tội danh "trốn thuế".

Tòa sơ thẩm cũng đã phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (48 tuổi, ở P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) và em ruột bà Hạnh là ông Ngô Văn Lắm (38 tuổi, ở P.Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) cùng 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội "trốn thuế". Bà Hạnh và ông Lắm không kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa phúc thẩm có 3 thẩm phán cùng 1 thẩm phán dự khuyết. Có 22 luật sư đăng ký bào chữa cho ông Hải, 5 luật sư bào chữa cho bà Phương, 26 luật sư bào chữa đồng thời cho cả vợ chồng ông Hải. Tuy nhiên, bà Phương đã có văn bản gởi thẩm phán chủ tọa phiên tòa thông báo bà chỉ chấp nhận 10 trong số 31 vị luật sư bào chữa cho bà.

Bà Hạnh và ông Lắm cũng được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm để tham gia tố tụng.

Trước đó, bản án sơ thẩm nêu: năm 2015, bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên chủ sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở số 78/40 Tuệ Tĩnh (TP Nha Trang).

Ngày 28-6-2016, Hạnh và Lắm gặp vợ chồng Hải, Phương tại Nha Trang và thực hiện giao kết chuyển nhượng bất động sản nêu trên với giá hơn 16,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó các bên đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng có công chứng đối với nhà, đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh chỉ với giá 1,8 tỉ đồng, để bên bán trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm nêu 2 bị cáo Hạnh, Lắm thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố, còn 2 bị cáo Hải, Phương không thừa nhận phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định rằng có đủ cơ sở kết luận hành vi của 4 bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "trốn thuế". Trong đó, Hạnh là chủ mưu khởi xướng, Lắm là người thực hành tích cự; Hải, Phương là đồng phạm với vai trò giúp sức, ký các hợp đồng chuyển nhượng với các giá trị khác nhau không đúng với giá trị thực tế nhằm tạo điều kiện cho Lắm trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

Ngoài mức án phạt cải tạo không giam giữ như đã nêu, tòa sơ thẩm còn buộc Ngô Văn Lắm nộp lại số tiền trốn thuế hơn 280 triệu đồng. Trường hợp Lắm không thực hiện nghĩa vụ trên thì các bị cáo Hạnh, Hải, Phương phải liên đới nộp lại số tiền trên cho Chi cục Thuế TP Nha Trang.

Ông Hải và bà Phương đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng bị truy tố, xét xử oan.

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ

TTO - Chiều 15-11, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên án vụ án "trốn thuế" có liên quan đến vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên