07/11/2022 06:00 GMT+7

Hôm nay 7-11, Bộ Công an trình Quốc hội thảo luận bổ sung 'nơi sinh' vào hộ chiếu

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Trong tuần làm việc thứ tư Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đồng thời sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Hôm nay 7-11, Bộ Công an trình Quốc hội thảo luận bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu - Ảnh 1.

Quang cảnh một phiên họp của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV - Ảnh: PHẠM THẮNG

Trong tuần làm việc thứ tư (từ ngày 7 đến 11-11), kỳ họp thứ 4 sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, trong sáng thứ hai đầu tuần, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình tờ trình về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi). Sau đó thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Cũng trong sáng thứ hai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin "nơi sinh" trên hộ chiếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày thẩm tra nội dung này. Nội dung này sẽ được thảo luận tổ vào chiều cùng ngày và thảo luận hội trường vào sáng thứ tư.

Sau đó Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội sẽ dành cả ngày thứ ba (8-11) để nghe và thảo luận về các báo cáo liên quan lĩnh vực tư pháp.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo công tác năm 2022 của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác năm 2022 của chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2022.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày thẩm tra, các đại biểu sẽ thảo luận về các báo cáo này.

Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật phòng thủ dân sự, dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi), dự án Luật giá (sửa đổi).

Ngoài ra Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Công Thương trả lời đúng về xăng dầu nhưng sao không thực hành đúng? Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Công Thương trả lời đúng về xăng dầu nhưng sao không thực hành đúng?

TTO - Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng vấn đề liên quan xăng dầu phải giải quyết ngay trong 1-2 ngày chứ hiện nay rõ ràng đã để lâu rồi, và nếu xăng dầu không đủ thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên