
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN, Báo cáo An ninh Munich 2026 cho biết thế giới đang bước vào kỷ nguyên của "chính trị phá hoại" (wrecking-ball politics) do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu, gây áp lực chưa từng có cho trật tự quốc tế.
Báo cáo này được công bố trước thềm Hội nghị An ninh Munich trong tuần này, trong đó mô tả thẳng thừng rằng ông Trump là nhân vật quyền lực nhất đang thách thức các quy tắc và thể chế hiện có, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận của ông có nguy cơ phá vỡ những liên minh và chuẩn mực đã tồn tại lâu đời.
"Hơn 80 năm kể từ khi được xây dựng, trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu sau năm 1945 (hậu Thế chiến II) hiện đang bị phá hủy", báo cáo nêu rõ, thậm chí gọi ông Trump là một trong những "kẻ phá hoại" nổi bật nhất.
Theo báo cáo, nhiệm kỳ hai của ông Trump đã đánh dấu một năm đầy biến động trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với hàng loạt động thái gây tranh cãi như áp thuế trừng phạt lên các đồng minh châu Âu, đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để tiếp quản Greenland từ đồng minh NATO là Đan Mạch, cũng như thể hiện lập trường mềm mỏng hơn với Nga trong cuộc xung đột Ukraine.
Trước đó tại Hội nghị An ninh Munich năm 2025, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng từng gây chấn động khi công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu về kiểm duyệt và chính sách di cư, khẳng định rằng mối đe dọa lớn nhất đối với châu lục này đến từ "bên trong".
Ngoài ra theo báo cáo, các nhà phê bình cũng cảnh báo các chính sách của ông Trump có thể dẫn đến một thế giới "ưu ái giới giàu có và quyền lực", thay vì phục vụ lợi ích của số đông người dân. Lo ngại này được phản ánh rõ trong các cuộc khảo sát dư luận tại nhiều quốc gia.
Tại Pháp, 60% người được hỏi cho rằng chính sách hiện nay sẽ khiến các thế hệ tương lai sống tệ hơn; tỉ lệ này là 53% tại Anh, 51% tại Đức và 45% tại Mỹ. Phần lớn người tham gia khảo sát quy trách nhiệm cho các chính sách của Tổng thống Mỹ.
Ngược lại, khi được hỏi liệu chính sách của ông Trump có mang lại lợi ích cho thế giới hay không, hơn một nửa số người được hỏi tại các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Brazil và Nam Phi cho biết họ "hơi không đồng ý" hoặc "hoàn toàn không đồng ý".
Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã bác bỏ kết luận của báo cáo, khẳng định Washington không có ý định làm suy yếu NATO và kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, thực hiện đầy đủ các cam kết trong liên minh, theo Euro News.
Hội nghị An ninh Munich năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 15-2 tại thành phố Munich (Đức), với sự tham dự dự kiến của hơn 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ.
Tuy nhiên Tổng thống Trump được cho là không tham dự và phái đoàn Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, cùng hơn 50 nghị sĩ Quốc hội, theo Hãng tin Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận