31/03/2019 10:49 GMT+7

Hội mê trồng cây, họp chợ tặng nhau miễn phí

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Nhiều thành viên của nhóm Thích Trồng Cây có mặt tại công viên Tao Đàn (TP.HCM) chia nhau hạt giống, cây con.

Hội mê trồng cây, họp chợ tặng nhau miễn phí - Ảnh 1.

Nhóm Thích Trồng Cây gặp nhau tại công viên Tao Đàn - Ảnh: C.K.

Mỗi khi nhìn những chùm hoa hồng nở, hương thơm dìu dịu mình cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Đây cũng là cách mình giải tỏa stress hiệu quả

Chị MỸ LOAN

Nguyễn Thành Đạt (Q.Thủ Đức), chàng sinh viên năm nhất, thành viên của nhóm, là dân mê hoa sen. "Trong nhóm đa phần mỗi người đều đi theo hướng chuyên trồng loại cây hay hoa mình đam mê. Mình thích trồng cây từ lâu nhưng chỉ đam mê về hoa sen. Nay vào nhóm đã thích nhiều thứ hơn rồi như hoa hồng, sao nhái" - Đạt cho hay.

Phiên chợ mầm xanh 0 đồng

Ngày cuối tuần hẹn hò, những gian hàng nhộn nhịp, các thành viên cười nói rôm rả hướng dẫn nhau cách ươm mầm, chăm sóc sao cho cây ra hoa, kết trái và lại tiếp tục chiết nhánh để chia cho những người bạn khác. 

Trước ngày diễn ra phiên chợ, họ lên nhóm chia sẻ nhu cầu muốn cho những loại hạt gì, cây con nào và "ráp mối" chờ ngày gặp mặt nhau.

Họp mặt tại TP.HCM, nhiều người lặn lội từ các tỉnh thành khác đến tham gia. Những thành viên ở nước ngoài còn gửi cả hạt giống về để chia sẻ.

Anh Hồ Ngọc Dinh - được mọi người gọi là "bang chủ" - cho biết: "Mỗi lần họp mặt, nhiều bạn từ Nha Trang vô, Tây Nguyên xuống, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang lên, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước qua. Ở Thụy Sĩ cũng về nữa chớ. Mọi người gặp nhau thân thiết, hòa đồng và cùng chia sẻ những câu chuyện, kiến thức trồng trọt rất vui".

Chưa đầy một tiếng, các gian hàng cây con, hạt giống của phiên đã được chia nhau. Tất cả đều 0 đồng. Cây hoa hồng có khi trị giá từ trăm ngàn đến vài triệu đồng được cắt cành chia sẻ những người cùng đam mê. 

"Mình có thể bán riêng cho khách cần, nhưng trong nhóm, tất cả đều được tặng. Có người mang đến phiên chợ cả trăm phần vẫn không đủ chia. Nhờ thế, khi ra về vẫn còn luyến tiếc để tiếp tục về nhân giống, hẹn phiên chợ lần sau" - bạn Trần Diệu Linh (Q.Tân Bình) cho biết.

Những nông dân nhà phố

Hội mê trồng cây, họp chợ tặng nhau miễn phí - Ảnh 3.

Vườn sen đá của chị Trần Diệu Linh

Linh mê trồng sen đá nên trên sân thượng, cô nhân giống hàng trăm chậu nhỏ với nhiều loài. Linh cũng để những thùng xốp trồng thêm các loại rau, quả phần lớn được nhập giống từ nước ngoài. 

"Mình mê trồng trọt nhưng nhà ở thành phố, nên phải leo sân thượng mới có nơi để thỏa niềm đam mê. Nhiều lần trồng hết cả diện tích không còn lối đi" - Linh cười cho hay.

Nhiều bạn trẻ tận dụng từng khung cửa sổ treo các lọ cây xanh, hoa mười giờ... 

Ở phố thị, người chơi có những cách công phu hơn. Linh cho biết không chỉ tìm mua phân bón, chất đất hợp từng loại cây trồng mà còn phải dậy sớm tưới tắm cho cây không bị cháy lá, nhất là những ngày thời tiết nắng nóng như các ngày qua.

Đạt cho biết mình tìm đến ven sông để móc đất đem về trồng sen. "Tùy từng loại cây mà mình chọn đất phù hợp mới nuôi dưỡng được. Từng ngày theo dõi sự trưởng thành, nhảy chồi, đâm rễ và ra hoa thôi cũng đã thích rồi" - Đạt chia sẻ.

Niềm đam mê hoa hồng của chị Mỹ Loan (Q.4) đã khiến sân thượng nhà chị cũng hết lối đi khi có hơn trăm chậu hoa hồng các loại. Bận công việc ban ngày, chị dành thời gian ban đêm để lên đào, xới, tưới nước, bón phân cho cây. 

"Mỗi khi nhìn những chùm hoa hồng nở, hương thơm dìu dịu mình cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Đây cũng là cách mình giải tỏa stress hiệu quả" - chị Mỹ Loan nói. Để cây xanh tươi, cho hoa nhiều, chị phải bón loại phân hữu cơ do chính tay mình ủ.

Chị Loan cho biết hầu hết thành viên trong nhóm không chỉ giúp nhau cách chăm sóc cây, mua đất mà còn hướng dẫn cách làm phân hữu cơ từ vụn cá, vỏ trái cây...

Anh Hồ Ngọc Dinh (TP.HCM), người sáng lập nhóm, cho biết nhóm thành lập từ năm 2014, đến nay đã có hơn 205.000 thành viên tham gia. 

Trong nhóm trên mạng, ngày nào cũng có rất nhiều người vào "khoe" thành quả trồng trọt, chăm sóc và cả "giải cứu" những cây bị bỏ rơi. Cũng có những bạn trẻ vào đây đăng hình cây nhà mình gặp sự cố, bệnh cần chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước.

Bạn trẻ Bến Tre dậy từ 5g sáng nhặt rác ven sông Bạn trẻ Bến Tre dậy từ 5g sáng nhặt rác ven sông

TTO - Từ 5h ngày 31-3, hàng chục đoàn viên thuộc Chi đoàn Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với các đoàn viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và đoàn viên P. 5 dọn dẹp rác hai bên bờ sông Bến Tre.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên