Tag: hỏi đáp bầu cử

Cử tri khai báo y tế và phòng COVID-19 như thế nào khi đi bầu cử?

TTO - Cử tri nếu có dùng thiết bị thông minh cần thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone... TP.HCM khuyến khích cử tri khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước khi đến điểm bầu cử.

Bầu cử trong khu vực có dịch COVID-19 ra sao?

TTO - Ngày mai 23-5 cử tri cả nước sẽ đồng loạt đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương đang có dịch COVID-19 khẳng định đã có phương án bảo đảm an toàn cho cử tri.

Lập phương án không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu ngày bầu cử

TTO - UBND cấp xã và tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu đế chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình.

Thành viên tổ bầu cử tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 phải làm sao?

TTO - Trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có thành viên tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (là F1, F2), các địa phương phải chủ động rà soát, bổ sung, thay thế thành viên.

Nhiều kịch bản phòng dịch COVID-19 trong ngày bầu cử

TTO - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiều nơi đã lập phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử, giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt để tránh tập trung đông người.

Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

TTO - Những người đã có thẻ cử tri nhưng đi đến một nơi khác và vì dịch bệnh không thể về bỏ phiếu, thì chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử, có thể đến UBND cấp xã (nơi có thể bỏ phiếu) đề nghị bổ sung vào danh sách cử tri.

Cử tri quận 12 có thể nghe thông tin bầu cử bằng phần mềm robot

TTO - Cử tri có thể tra cứu đường đi đến điểm bỏ phiếu, liên hệ phản ánh đến tổ trưởng tổ bầu cử, nghe đọc thông tin bầu cử bằng phần mềm robot... trên chuyên trang về bầu cử của quận 12, TP.HCM.