06/04/2023 08:21 GMT+7

Hội An báo cáo Cục Di sản việc soát vé vào phố đi bộ

Sáng 6-4, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết đang hoàn tất báo cáo gửi Cục Di sản văn hóa liên quan việc soát vé tham quan phố cổ.

Hội An báo cáo Cục Di sản việc soát vé vào phố đi bộ - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao - Ảnh: B.D.

Trước đó, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc chính quyền TP Hội An tăng cường kiểm soát vé tham quan phố cổ, có khả năng gây xáo trộn việc đi lại của người dân, Cục Di sản văn hóa đã gửi văn bản đề nghị Hội An thông tin cụ thể.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, chủ trương bán vé vào Hội An đã được thực hiện từ hàng chục năm qua và được các đơn vị cho phép.

Việc bán vé có đầy đủ căn cứ pháp lý và theo công ước của UNESCO, được đơn vị này đánh giá cao vì mô hình "Lấy di sản nuôi di sản".

Vấn đề ở chỗ, theo ông Sơn, là cách thông tin mà cơ quan quản lý đưa ra đang chệch choạc, chưa rõ, khiến dư luận hiểu nhầm rằng Hội An bây giờ mới bán vé vào phố cổ.

Nhiều người cũng hiểu sai rất tai hại là "đặt chân đến thành phố Hội An là phải dừng lại mua vé".

Thực tế khu vực áp dụng vé chỉ nằm trong phạm vi rất nhỏ của trung tâm phố đi bộ. Đây là tuyến đường tập trung hơn 1.000 di tích cổ, dành riêng cho hoạt động du lịch.

Từ lâu Hội An khoanh vùng nơi này lại để tổ chức tham quan. Phố chỉ cấm xe có động cơ theo khung giờ để tổ chức tham quan tản bộ ngắm phố, chứ không phải cấm hẳn lưu thông xe cộ.

Hội An báo cáo Cục Di sản việc soát vé vào phố đi bộ - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Tổ chức JICA Nhật Bản khảo sát, nghe thông tin về dự án tu bổ Chùa Cầu - Ảnh: B.D.

Ngoài ra, chỉ những người trong diện du lịch (đa phần là khách quốc tế) mới yêu cầu mua vé, còn người dân Hội An, bà con địa phương và khách nội địa đều được miễn.

"Bán vé là chuyện đã làm từ trước nay rồi. Cái khác của bây giờ là mình muốn tăng cường quản lý, phân luồng hướng dẫn cho khách mua vé đi theo lối riêng để được phục vụ, còn khách vào khu vực này vì việc khác thì đi lối bên cạnh.

Chúng tôi chỉ tập trung kiểm tra, rà soát việc mua vé từ khách đoàn, các công ty du lịch để hạn chế các tiêu cực phát sinh.

Hoàn toàn không có chuyện Hội An đặt ra chuyện tự lập barie rồi thu phí, không có chuyện ngăn sông cấm chợ và buộc mọi người ra vào phố cổ phải mua vé dù không phải đi du lịch. Hiểu vậy là không đúng", ông Sơn nói.

Hiện kế hoạch tăng cường quản lý mua vé vào phố đi bộ đang được tiếp thu và dự kiến thực hiện từ 15-5 tới.

Phố cổ Hội An thu phí khách tham quan: Đến thưởng lãm di sản thì trả phí, có gì sai?Phố cổ Hội An thu phí khách tham quan: Đến thưởng lãm di sản thì trả phí, có gì sai?

Câu chuyện phố cổ Hội An (Quảng Nam) thu phí khách tham quan là đề tài đang gây tranh cãi trong dư luận những ngày vừa qua. Ủng hộ hay không ủng hộ, việc thu phí phố cổ Hội An như thế nào là hợp lý... thu hút nhiều ý kiến hiến kế của bạn đọc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên