01/11/2021 09:13 GMT+7

Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi nhanh

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ đầu tháng 10 đến nay hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Trong tháng 10-2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,7 tỉ USD, tăng 25,8% (tháng 9-2021 chỉ đạt 9,3 tỉ USD).

Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi nhanh - Ảnh 1.

Xe container giao hàng ở cảng Cát Lái (TP.HCM) - Ảnh: Q.ĐỊNH

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu so với tháng trước tăng 4,7% đạt 4,4 tỉ USD; nhập khẩu đạt 7,3 tỉ USD, tăng đến 48,9%. Điều này góp phần thu ngân sách nhà nước tăng 800 tỉ đồng.

Ngay trong cao điểm dịch, tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa phòng chống COVID-19 cũng đã hỗ trợ tích cực để đảm bảo lưu thông hàng hóa, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng. Đã có 579 tờ khai nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện thủ tục hải quan, trong đó thông quan 501 tờ khai, 18 tờ khai cho phép đưa hàng về kho bảo quản chờ thông quan theo quy định.

Cục Hải quan TP đánh giá trong hai tháng cuối cùng của năm 2021 và quý 1-2022, kim ngạch xuất khẩu và cả kim ngạch nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước và hy vọng sẽ đạt bằng hoặc cao hơn quý 1-2021. Các mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu có thể bứt phá vẫn là máy vi tính, phụ kiện, thiết bị công nghệ cao, hàng dệt may, da giày, hàng thủy sản và nông sản.

Ông Đinh Ngọc Thắng - cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - cho biết ý thức rất rõ các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tâm thế như người bệnh lâu ngày vừa bình phục, vì vậy cơ quan hải quan TP xác định hỗ trợ tích cực cùng doanh nghiệp tạo điều kiện thông quan hàng hóa nhanh chóng, chống gian lận thương mại để tạo bình đẳng và sự công bằng cho tất cả doanh nghiệp... đặc biệt trong cao điểm xuất nhập hàng hóa cuối năm.

"Từ ngày 25-10, cục đã quyết định 100% cán bộ công chức, trừ những người chưa tiêm vắc xin, đều đến cơ quan làm việc vì đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ngành hải quan khi hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng từ 15-20% so với các tháng bình thường" - ông Thắng cho biết.

Mùa Giáng sinh "đắt" ở châu Âu, Mỹ

Các nhà bán lẻ tại Anh đã cảnh báo về việc giá cả hàng hóa sẽ tăng trước Giáng sinh năm nay. Theo Hãng tin Reuters, Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết giá bán lẻ tại Anh đã tăng 0,4% theo tháng trong tháng này.

"Rõ ràng chi phí gia tăng do thiếu lao động, các vấn đề về chuỗi cung ứng cùng giá hàng hóa tăng cao đã bắt đầu ảnh hưởng tới người tiêu dùng" - giám đốc điều hành của BRC, bà Helen Dickinson, nói và cho biết có 3 nhà bán lẻ ở Anh đã lên kế hoạch tăng giá trước Giáng sinh.

Theo Công ty Deloitte, người Mỹ dự kiến sẽ chi tới 1.300 tỉ USD trong mùa Giáng sinh năm nay, tăng so với mức 1.190 tỉ USD vào năm 2020. Các nhà bán lẻ ở Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho cũng như khan hiếm lao động tại các cảng, tình trạng thiếu tài xế, chi phí kho bãi tăng và giá cả cao hơn.

Trong email gửi tới khách hàng, chuỗi cửa hàng bán lẻ Nordstrom (Mỹ) cho biết: "Chúng tôi dự đoán rằng những món quà hấp dẫn nhất có thể được bán hết trên trang web của chúng tôi và việc vận chuyển có thể mất nhiều thời gian hơn những gì mà tất cả chúng ta mong muốn".

Còn nhật báo The Sacramento Bee (bang California, Mỹ) cảnh báo: "Năm nay có thể cây thông Noel ở California sẽ khó tìm hơn và có giá đắt hơn".

BẢO ANH

Năm nay mua quà Giáng sinh khó quá Năm nay mua quà Giáng sinh khó quá

TTO - Năm ngoái, lần đầu tiên sau 20 năm ở Mỹ, tôi chứng kiến sự điên rồ của việc cung ứng hàng hóa từ thức ăn, nước uống, khẩu trang, thuốc men tới đồ chơi, cây thông Noel và đồ trang trí.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên