05/01/2022 09:00 GMT+7

Hoàng Việt - ngôi trường 'giáo dục tự thân - tự lực khai phóng'

T.D.V - ĐĂNG NGUYÊN
T.D.V - ĐĂNG NGUYÊN

Với 5 định hướng 'Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực - Thể chất - Kỹ năng', hơn 5 năm qua, Trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) đã tạo thêm cho nền giáo dục một diện mạo mới

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 1.

Một góc Trường Hoàng Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Người sáng lập ra ngôi trường này với những trăn trở và niềm đam mê mãnh liệt đã quyết tâm dành hết tài sản, tâm huyết của mình để xây dựng một môi trường giáo dục mà con trẻ được học trong một môi trường tốt nhất để hình thành nên một người trưởng thành có đạo đức, trí tuệ, đầy khát vọng, có sức khoẻ và kỹ năng tốt để cống hiến…

Học từ gốc rễ, chú trọng STEM và hoạt động trải nghiệm

Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm Hoàng Việt - một trong những ngôi trường được đánh giá có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất ở Tây Nguyên - là khuôn viên xanh rộng 11 ha với rất nhiều hạng mục được đầu tư bài bản. 

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 2.

Bơi lội, một trong những môn năng khiếu tại Hoàng Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Các phòng học tiện nghi, thư viện với nhiều đầu sách đa dạng, hệ thống khu thể thao phức hợp cao cấp, phòng nghiên cứu, không gian sáng tạo hiện đại… tất cả đều sẵn sàng để "mỗi ngày đến trường là một hành trình trải nghiệm sự học thú vị" với học sinh.

Dựa trên phương châm giáo dục khai phóng (khai mở tâm trí - giải phóng tiềm năng), ngay từ ngày thành lập nhà trường đã có một triết lý giáo dục rõ ràng được xây dựng vững chắc trên năm định hướng: "Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực - Thể chất - Kỹ năng".

"Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cấp học tiếp theo, mà là để chuẩn bị cho trẻ trước đời sống thực tế khi trưởng thành

Nhà giáo ưu tú Trần Đức Huyên

Tập thể sư phạm nhà trường đã cùng nhau tạo dựng thành công một cộng đồng học tập với chủ trương: Học thực - Sống thực - Làm thực. Và với tôn chỉ học từ bản chất, hiểu tường tận gốc rễ vấn đề, Trường Hoàng Việt đặc biệt quan tâm đến việc giảng dạy STEM và các hoạt động trải nghiệm - chú trọng việc học tập dựa trên thực hành trong chương trình giáo dục ở cả ba cấp học.

Nhà giáo ưu tú Trần Đức Huyên - Hiệu trưởng Trường Hoàng Việt, người đã có 40 năm làm giáo dục, hơn 15 năm làm Phó hiệu trưởng chuyên môn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM), cho biết phương châm dạy học của nhà trường là : "Muốn cho học sinh học qua làm thì giáo viên phải tổ chức được cho học sinh làm để học".

Cơ sở vật chất khang trang bậc nhất

Ngoài khuôn viên trường rộng 11ha, Hoàng Việt còn đầu tư thêm trang trại rộng 12 ha để làm nơi giáo dục trải nghiệm, dạy các kỹ năng cho học sinh cũng như sản xuất, nuôi trồng các loại thực phẩm sạch cho bữa ăn hằng ngày.

Trường có hai khu nội trú riêng biệt cho nam và nữ với 1500 chỗ, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với đầy đủ chức năng cùng hệ thống xe đưa đón tiện nghi, an toàn. Nhờ vậy, đến nay nhà trường đã đón nhận 2.800 học sinh đến từ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước về theo học trong hơn 5 năm qua.

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 5.

Lớp học tại Hoàng Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phương châm này đã giúp học sinh tránh được việc "học vẹt" kiến thức, giúp các em phát huy tối đa tinh thần tự học. Dưới sự định hướng của thầy cô, các em hoàn toàn tự mình làm chủ nội dung bài học, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra những phân tích đánh giá để nắm được gốc rễ vấn đề. Chính vì vậy, ở Hoàng Việt mỗi học sinh đều có thay đổi, tiến bộ lên qua từng ngày, nhất là ý thức, tinh thần tự học, tự tìm tòi để lĩnh hội kiến thức.

Theo thầy Huyên, đại dịch COVID-19 đang đặt ra nhiều thử thách cho ngành giáo dục nói chung và Trường Hoàng Việt nói riêng. Tuy vậy, thời gian qua, Trường Hoàng Việt vẫn bám chắc phương châm học sinh tạm ngưng đến trường nhưng không ngừng học, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức dạy học online cho học sinh toàn trường. Chất lượng dạy học online không ngừng nâng cao, nhà trường tận dụng cơ hội này đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong cả hệ thống, được phụ huynh và học sinh toàn trường tin yêu và ủng hộ.

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 6.

Thể thao, rèn luyện sức khoẻ cho học sinh là một trong những ưu tiên của trường - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Học là để phát huy tiềm năng bản thân

Không chỉ học và hành, hệ thống khu thể thao với nhiều bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, tennis, bơi lội… hàng ngày thu hút đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, kỹ năng, tính đoàn kết, làm việc nhóm. Các câu lạc bộ võ thuật, tiếng Anh, nghiên cứu khoa học, văn thể mỹ… cũng được các em tham gia tích cực.

Nhà sáng lập trường cho biết, trong suốt quá trình học tập và trưởng thành cùng Hoàng Việt, Nhà  trường luôn mong muốn các em học sinh có thật nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với cuộc sống, được thỏa sức nghiên cứu, nuôi dưỡng óc sáng tạo, tự trải nghiệm và biết cách áp dụng các bài học trên lớp vào đời sống thực tế. 

Vì vậy, ngoài các phòng nghiên cứu, không gian sáng tạo hiện đại, Nhà trường còn dành riêng một trang trại rộng 12 ha làm nơi tham quan, thực hành trải nghiệm kỹ năng sống giúp các em tự do khám phá và giải phóng tất cả tiềm năng vốn có của bản thân.

Giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp

Bàn về định hướng tương lai, nhà giáo Trần Đức Huyên cho rằng trong thời kỳ hội nhập rộng rãi như hiện nay, nhà trường sẽ chú trọng phát triển tối đa khả năng tiếng Anh và các kỹ năng cho học sinh, từ đó giúp các em có sự tự tin hơn trong giao tiếp.

"Từ năm học 2021 - 2022 này, Nhà trường đã mở hệ song ngữ cho học sinh lớp 1. Việc triển khai hệ song ngữ sẽ được nhà trường thực hiện một cách bài bản. Học song ngữ không chỉ đơn thuần là được học tập thêm một ngôn ngữ mà các em sẽ sớm được tìm hiểu, học tập văn hóa bên ngoài, giúp học sinh luôn tự tin, sẵn sàng tiếp cận, hòa nhập nhanh với bất kì môi trường mới nào", thầy Huyên chia sẻ.

Vậy nên, dù tuổi đời còn rất trẻ, ngôi trường này đã có nhiều thành tích rất đáng tự hào từ những kết quả học tập và nghiên cứu của học sinh. 

Mới đây nhất, năm học 2020-2021, vượt qua hơn 200 dự án đến từ các trường THPT của 63 tỉnh, thành trong cả nước, dự án "Sản xuất và kinh doanh ống hút dùng một lần từ hạt bơ" của học sinh Trường Hoàng Việt đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc tại Cuộc thi Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia năm 2020. 

"Đây là thành công bước đầu của việc áp dụng giáo dục STEM vào giảng dạy trong nhà trường tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu khoa học, phát huy ý tưởng của mình", nhà giáo Trần Đức Huyên nhấn mạnh.



Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 8.

Giáo viên Trương Hoàng Việt trong một giờ lên lớp - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đặc biệt hơn, trong năm học 2020 - 2021 là năm thứ 3 mà Trường Hoàng Việt có học sinh lớp 12 dự thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, cũng là năm thứ 3 liên tiếp học sinh của trường đậu tốt nghiệp 100% và trường luôn nằm trong top đầu các trường THPT có điểm trung bình tốt nghiệp cao nhất ở Đắk Lắk. 

Sau khi kỳ tuyển sinh Đại học kết thúc, 100% học sinh khối 12 tại ngôi trường này đều trúng tuyển vào các trường Đại học (ĐH) trên cả nước, trong đó có nhiều trường "đầu bảng" như ĐH Y dược Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại thương, ĐH Fulbright Việt Nam, Học viện Quân y….

Ngày 07-12-2021, Trường Hoàng Việt vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2020 - 2021 theo quyết định số 2054/QĐ-TTg. 

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 9.

Học sinh Trường Hoàng Việt đạt giải nhất tại cuộc thi Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - Ảnhh: ĐĂNG NGUYÊN

Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn cho tập thể lãnh đạo và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để thời gian tới tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

Ngoài ra, với việc giáo dục theo hướng hiện đại, tiếp cận với giáo dục ở các nước tiên tiến nên hằng năm đều có những học sinh trúng tuyển và theo học tại các trường đại học ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, New Zealand...

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 10.

Học sinh Nhật Bản giao lưu, trải nghiệm tại Trường Hoàng Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dưới  đây  là thêm một số hình ảnh Trường  Hoàng Việt:

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 11.

Học sinh Hoàng Việt dự lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 12.

Học sinh trung học trong giờ thư viện - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 13.

Trải nghiệmm, làm việc nhómnhóm tại Trường Hoang Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 14.

Ký túc xá nữ Trường Hoàng Việt - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 15.

Khu trang trại - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 16.

Trường thường là nơi tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàng Việt - ngôi trường giáo dục tự thân - tự lực khai phóng - Ảnh 17.

Phòng Stem tại trường - Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hai khóa học lập trình và STEM miễn phí dịp hè Hai khóa học lập trình và STEM miễn phí dịp hè

TTO - Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab) Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức hai khóa học miễn phí trong dịp hè 2019 do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tài trợ.

T.D.V - ĐĂNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên