03/08/2023 14:50 GMT+7

Hoãn cuộc họp các đại lý xổ số bàn về nhận lại vé số ế cho người bán dạo

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam hoãn cuộc họp triển khai thực hiện nghị quyết liên quan đến việc nhận lại vé số ế và mức hoa hồng tối thiểu cho người bán dạo.

Cuộc họp triển khai nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam bị hoãn vào giờ chót - Ảnh: P.H.

Cuộc họp triển khai nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam bị hoãn vào giờ chót - Ảnh: P.H.

Ngày 3-8, chủ một đại lý vé số tại miền Tây cho biết vừa nhận được thông báo cuộc họp giữa các đại lý và Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam diễn ra ngày 5-8 tại TP.HCM đã bị hoãn.

Cuộc họp bàn về nhận lại vé số ế và mức hoa hồng cho người bán dạo bị hoãn

Thông báo này nêu dự thảo nghị quyết đến thời điểm hiện tại chưa đạt được sự thống nhất cao trong hội đồng, do đó ban thường trực thông báo đến các anh chị hội nghị toàn thể đại lý sẽ tạm hoãn tổ chức, thay vào đó chỉ họp nội bộ 21 công ty để thảo luận nhằm tạo sự thống nhất cao các nội dung của nghị quyết. 

Ban thường trực mời đại diện lãnh đạo các công ty dự họp lúc 9h ngày 5-8 tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Ông Trần Minh Tâm - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ - xác nhận cuộc họp của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam với các đại lý đã dời lại vào ngày khác thay vì ngày 5-8. 

Trước đó, nhiều đại lý vé số tại miền Tây nhận thư mời của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, mời tham dự hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tại kỳ họp lần thứ 130. 

Thời gian họp lúc 10h ngày 5-8 tại Queen Plaza, phường 12, quận 10, TP.HCM. Thư mời còn lưu ý “vì tính chất quan trọng của buổi họp, rất mong quý đại lý sắp xếp thời gian tham dự".

Không được trả lại vé  số ế, người bán vé số dạo tại TP Cần Thơ tràn xuống đường mong bán hết vé - Ảnh: LÊ DÂN

Không được trả lại vé số ế, người bán vé số dạo tại TP Cần Thơ tràn xuống đường mong bán hết vé - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 24-7, tại hội nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 đã thống nhất nội dung hoa hồng tối thiểu 10% cho người bán vé số dạo và đại lý phải nhận lại vé số ế từ người bán dạo, đại lý nào vi phạm sẽ bị thanh lý hợp đồng. 

Và cuộc họp giữa Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam với các đại lý ngày 5-8 nhằm triển khai việc thực hiện nghị quyết này, tuy nhiên cuộc họp này đã bị hoãn vào giờ chót.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, 6 tháng đầu năm 2023 doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty thành viên đạt gần 70.000 tỉ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022.

 Doanh thu đạt 68.843 tỉ đồng, tăng 16,41% với tỉ lệ tiêu thụ bình quân khu vực đạt 98,46%. Lợi nhuận đạt 8.784 tỉ đồng, tăng 10,45% và nộp ngân sách hơn 22.000 tỉ đồng, tăng hơn 25%. 

Đóng góp rất lớn vào doanh thu khủng, lợi nhuận khủng của các công ty xổ số kiến thiết là những người bán vé số dạo. Tuy nhiên ngoài hoa hồng 10% được hưởng trên mệnh giá vé bán, họ không được bất cứ quyền lợi nào khác từ các công ty xổ số.

Tìm quyền lợi cho người bán vé số dạoTìm quyền lợi cho người bán vé số dạo

Hầu hết người bán vé số dạo ở các tỉnh miền Tây là người có hoàn cảnh rất khó khăn, người già, trẻ em, người tàn tật... Để bán được những tấm vé số, hằng ngày họ phải lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, dầm mưa dãi nắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên