27/07/2023 10:29 GMT+7

Sẽ cắt hợp đồng nếu đại lý không nhận lại vé số ế

Nếu phát hiện đại lý còn ép không cho người bán dạo trả lại vé số ế, sẽ bị thanh lý hợp đồng. Một khi bị một công ty xổ số kiến thiết thanh lý hợp đồng, lập tức 20 công ty còn lại cũng sẽ thanh lý với đại lý này.

 

Người bán vé số bán dưới lòng đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Người bán vé số bán dưới lòng đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 27-7, ông Lê Văn Khanh - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng - cho biết nếu phát hiện đại lý nào còn ép không cho người bán dạo trả lại vé số ế và hoa hồng tối thiểu của người bán vé số lẻ dưới 10% sẽ xử lý ngay.

Đại lý không cho người bán dạo trả lại vé số ế sẽ bị thanh lý hợp đồng

Đại lý vé số cấp 1 phải chịu trách nhiệm

Ông Khanh cho biết nếu đại lý cấp 2, cấp 3 vi phạm thì đại lý cấp 1 phải chịu trách nhiệm trước công ty xổ số kiến thiết. Lần đầu sẽ nhắc nhở, nhưng nếu đại lý không khắc phục còn tiếp tục vi phạm, sẽ có giải pháp xử lý quyết liệt hơn.

"Sau khi nhắc nhở vẫn không quản lý được đại lý cấp 2, cấp 3 thì công ty sẽ cắt vé đại lý cấp 1 và đi đến thanh lý hợp đồng. Một khi một công ty thanh lý hợp đồng đại lý cấp 1, lập tức 20 công ty còn lại cũng thanh lý luôn", ông Khanh nói.

Ông Khanh cho biết tại các hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, ông đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này, yêu cầu phải bảo vệ người bán vé số lẻ.

"Tôi đã nói rất mạnh, phải bảo vệ người bán vé số dạo. Đây là lực lượng quan trọng quyết định đến tỉ lệ tiêu thụ vé số của các công ty nên phải trân trọng, biết ơn và bảo vệ họ. Lúc xảy ra dịch bệnh COVID-19, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đi đầu trong việc tìm nguồn vắc xin để sớm tiêm cho người bán vé số dạo và hỗ trợ tiền cho trên 6.000 người, giúp bà con vượt qua khó khăn", ông Khanh nhắc lại.

Theo ông Khanh, công ty sẽ theo dõi và nắm thông tin, nếu phát hiện đại lý nào còn o ép không nhận lại vé số thừa của người bán vé số dạo, sẽ truy nhanh và xử lý dứt điểm.

Ông Trần Minh Tâm - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ - cho biết công ty đã có nhắc nhở, chấn chỉnh các đại lý về tình trạng giảm hoa hồng và từ chối nhận vé số bán không hết của người bán vé số dạo.

Nghị quyết không ép "không được trả vé số ế"

Ông Khanh thông tin thêm tại Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 vừa diễn ra tại TP Cần Thơ, 21 công ty xổ số kiến thiết thống nhất đề nghị ra nghị quyết của khu vực.

Trong đó nói rõ không ép người bán lẻ vé số không được trả vé ế và hoa hồng tối thiểu của người bán vé số lẻ phải từ 10% trở lên.

Tỉ lệ tiêu thụ vé số bình quân của khu vực miền Nam 6 tháng đầu năm đạt 98,46%, trong đó có nhiều công ty xổ số kiến thiết đạt 100%.

Ông Đỗ Quang Vinh - chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho biết dù xổ số đang ở thời kỳ thuận lợi nhất, tuy nhiên đã xuất hiện yếu tố có thể làm mất ổn định. Có chuyện đại lý tăng giá vé, không cho trả vé ế. Trước đó, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có công văn chấn chỉnh.

Thăm dò ý kiến

Tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130, các công ty xổ số kiến thiết thống nhất ra nghị quyết của khu vực, trong đó có nêu: “Sẽ cắt hợp đồng nếu đại lý không nhận lại vé số ế”. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hoa hồng cho đại lý không quá 15% doanh thu bán vé xổ sốHoa hồng cho đại lý không quá 15% doanh thu bán vé xổ số

Cần biết - Đó là quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên