28/04/2023 10:29 GMT+7

Các công ty xổ số lãi 'khủng' cần chia sẻ cho người bán vé số dạo nhiều hơn

Phần lớn người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, các công ty xổ số kiến thiết cần có thêm chính sách đãi ngộ với họ, như bảo hiểm y tế miễn phí, tăng phần trăm hoa hồng..., bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề xuất.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, mỗi năm người dân khu vực này có thể chi khoảng 6 tỉ USD để mua vé số. Trong 21 doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, có 14 tỉnh bán 100% vé số phát hành, nộp ngân sách trên 12.000 tỉ, lợi nhuận trước thuế gần 4.500 tỉ đồng.

Doanh thu xổ số truyền thống đạt "khủng" nhờ thói quen mua vé số của người dân miền Nam. Từ các quán ăn, cà phê đến các khu vực chợ đều có đông đảo người bán vé số dạo đến chào mời. Mỗi tỉnh khu vực này có khoảng 4.000 - 6.000 người đi bán vé số dạo.

Video: Người dân miền Nam chi tiền ‘khủng’ mua vé số, gần 35.000 tỉ chỉ trong ba tháng


Mua vé số để ủng hộ người bán vé số dạo

Đó là chia sẻ của nick name Bạn đọc nhận được nhiều đồng tình: "Tội nhất là mảnh đời người đi bán vé số. Bản thân tôi mua vé số vì hoàn cảnh người bán, chứ không phải mong may mắn trúng số".

Cùng suy nghĩ, bạn đọc có số điện thoại 0886******48 bày tỏ: "Mình cũng như bạn, hay mua vé số cho người già, trẻ em, người tật nguyền chứ không phải cầu may".

"Mua vé số chủ yếu là giúp đỡ những người bán vé số nghèo khổ thôi. Chứ mua mà mộng lãnh thưởng thì quên giấc mơ đó đi" - bạn đọc Kun Vo có ý kiến thêm.

Riêng bạn đọc Tommy Thuyen có cách mua vé số "đặc biệt" hơn: "Mỗi tháng tui để dành ra 500.000 đồng để ngẫu nhiên mua giúp một tờ vé số với giá 100.000 đồng (mua 1 tờ trị giá 10.000 đồng, còn lại 90.000 đồng tặng người bán) cho các cụ già, trẻ em. Cứ thế mỗi tháng tôi mua giúp được năm người, đến nay đã được hơn một năm".

Trong khi đó bạn đọc Chóe cho hay "mua vé số trước hết là mua giúp cho mấy người già cả, thứ hai hy vọng mong manh trúng số".

Các công ty xổ số lãi khủng cần chia sẻ cho người bán vé số dạo nhiều hơn - Ảnh 3.

Nhiều tỉnh miền Nam có hàng ngàn người bán vé số dạo - Ảnh: KHẮC TÂM

Bảo hiểm y tế miễn phí, xổ số vì người nghèo

Nhiều bạn đọc cho rằng người bán vé số dạo là lực lượng chính phân phối vé số đến người mua, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, người già, bệnh tật. Vì thế các công ty xổ sổ cần có thêm chính sách đãi ngộ với người bán vé số dạo, đồng thời có các chương trình xổ số vì người nghèo, bệnh nhân ung thư.

Theo bạn đọc Vân, cần xếp những người bán vé số dạo là người lao động trực thuộc các công ty xổ số để được hưởng các chế độ đãi ngộ xứng đáng. "Nên trích thêm phần trăm lợi nhuận cho người bán vé số dạo" - bạn đọc Thân Chinh đề xuất.

Đồng tình, bạn đọc Trang Nguyen có ý kiến: "Nên tăng tỉ lệ hoa hồng cũng như mua bảo hiểm miễn phí cho người bán vé số dạo". Bạn đọc Người tự do bày tỏ: "Người miền Nam luôn hào sảng, thấy người khó là giúp dù mình cũng khó, như cách mua vé số. Mong rằng các công ty xổ số tăng phần trăm hoa hồng cho người bán dạo, vì nhờ lực lượng này mà doanh thu nộp ngân sách mới cao".

Về thông tin trong 21 công ty xổ số kiến thiết, có 14 đơn vị bán được 100% vé phát hành, bạn đọc Phát cho rằng: Đạt tỉ lệ 100% là do nhiều công ty và đại lý siết chặt trong việc trả vé ế, buộc người bán dạo phải ôm phần lớn vé bán không hết khi đã đến giờ xổ số. 

Vì thế bạn đọc Dương Hồng Phước đề nghị các công ty xổ số phải chia sẻ với người bán vé số dạo, vì "nhằm khi mưa gió, bệnh hoạn mà không cho trả vé thì tội cho người nghèo bán vé số quá!".

Góp ý giải pháp căn cơ, bạn đọc Nguyễn Phong Phú bày tỏ: "Thiết nghĩ nên dành một phần doanh thu từ vé số để cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho những người đi bán vé số dạo. Đồng thời mong có thêm những kỳ mở thưởng chuyên biệt dành cho từ thiện xã hội, ví dụ như kỳ mở thưởng dành cho bệnh nhân nghèo, trẻ em bị ung thư...".

Bạn đọc Toàn Nguyễn mong mỏi thêm: "Số tiền này nếu xây nhà tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo thì tốt biết bao nhiêu. Mua vé số góp phần xây dựng đất nước là đây".

Người dân miền Nam chi gần 35.000 tỉ mua vé số trong quý 1-2023Người dân miền Nam chi gần 35.000 tỉ mua vé số trong quý 1-2023

Mỗi năm người dân khu vực miền Nam có thể chi khoảng 6 tỉ USD để mua vé số. Trong 21 doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, có 14 tỉnh bán 100% vé số phát hành, nộp ngân sách trên 12.000 tỉ, lợi nhuận trước thuế gần 4.500 tỉ đồng.









Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên