11/01/2020 18:07 GMT+7

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn

THÀNH NHƠN - MẬU TRƯỜNG
THÀNH NHƠN - MẬU TRƯỜNG

TTO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, hoa kiểng các loại ở miền Tây đã sẵn sàng ra phố, đến các nơi tiêu thụ lớn như TP.HCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác trong cả nước

Một góc làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) những ngày giáp tết - Video: MẬU TRƯỜNG

Những ngày giữa tháng chạp này là lúc các làng hoa Tết ở miền Tây bắt đầu rộn rịp hơn hẳn. Rộn rịp bởi đây là lúc các thương lái, người mua sỉ ở các đô thị bắt đầu đổ về tìm hoa và ngã giá; rộn rịp bởi giờ là thời điểm "chín muồi" để "nâng cấp" hoa, vào khuôn, bó cho đẹp mắt chuẩn bị giao hàng; và rộn rịp vì có những nơi đặt hoa và nhận giao hoa sớm…

Đến với làng hoa Sa Đéc những ngày này, có thể cảm nhận không khí tất bật, rộn rã khi hàng ngàn nông dân làng hoa đang "o bế" từng chậu hoa. Thương lái, xe vận chuyển hoa cũng bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 2.

Những giỏ hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt đầu được đưa ra thị trường tiêu thụ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Từ đây, hoa tết Sa Đéc tỏa đi khắp bốn phương trời.

Năm nay, bên cạnh các giống hoa quen thuộc như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cát tường, dạ yến thảo, vạn thọ… thì nông dân sưu tầm thêm các giống hoa mới như cúc kim cương, cúc zinnia, cúc Pico…

Do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên hầu hết các chủng loại hoa đều phát triển tốt, nở hoa đúng dịp Tết Canh Tý 2020.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 3.

Năm nay thời tiết thuận lợi, nhà vườn ở miền Tây trồng nhiều loại hoa và đa phần đều nở đẹp, đúng thời điểm, dự kiến sẽ mang lại một mùa tết vui tươi, phấn khởi cho bà con nông dân miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ghi nhận giá các loại hoa tương đương năm ngoái. Cụ thể, giá cúc mâm xôi từ 160.000 đến 180.000 đồng/cặp, cát tường từ 60.000 đến 70.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan từ 100.000 đến 120.000 đồng/cặp. Riêng dạ yến thảo, cúc đồng tiền, cúc Pico nhỉnh hơn năm ngoái khoảng 5.000 đến 10.000 đồng/cặp.

Năm nay, thị trường phía Bắc chuộng các loại hoa truyền thống như hoa dừa, vạn thọ, mào gà, các loại cúc... trong khi đó cát tường tiêu thụ tương đối chậm do nông dân tăng mạnh diện tích sau vụ hoa tết thành công năm trước.

"Cái tết ấm no hay không đều trông chờ vào vụ hoa tết, năm nay coi bộ tình hình khả quan. Hoa đẹp, nở đúng tết nên mấy ông lái khoái lắm" - anh Huỳnh Văn Hoàng (ngụ xã Tân Khánh Đông) chia sẻ.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 4.

Nông dân Sa Đéc vận chuyển hoa kiểng ra điểm tiêu thụ - Ảnh: THÀNH NHƠN

Tại khu vực tập kết hoa kiểng nằm trên đường Lê Lợi (TP Sa Đéc) cũng tấp nập xe tải chuyên chở hoa. Thương lái từ các tỉnh phía Bắc và Đông Nam Bộ gom hàng chuyên chở đi khắp các tỉnh thành giao hoa.

Mỗi chuyến hàng có thể chở được vài ngàn giỏ hoa các loại.

Theo Phòng kinh tế TP Sa Đéc, diện tích trồng hoa kiểng toàn thành phố khoảng 620ha, trong đó diện tích hoa tết khoảng 100ha. Dịp Tết Canh Tý năm nay, toàn làng hoa cung ứng khoảng 3 triệu giỏ hoa các loại.

Trong khi đó, năm nay làng hoa Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cũng bắt đầu cung ứng hoa kiểng ra thị trường tết, trong đó các sản phẩm kiểng tạo hình không nhiều vì yêu cầu nghệ nhân phải có tay nghề.

Theo ông Bùi Thanh Liêm, trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, dự kiến dịp Tết Canh Tý 2020, làng hoa kiểng Chợ Lách sẽ cung ứng ra thị trường hơn 11 triệu sản phẩm các loại.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 5.

Chị Phan Thị Bé (Chợ Lách, Bến Tre) vét những ca nước cuối cùng trong bể để tưới những giỏ hoa của mình-Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Điều đáng mừng là thời tiết thuận lợi, nắng không quá gay gắt, ít mưa trái mùa… nên đa phần hoa kiểng tết được mùa; trong đó mai vàng và cúc mâm xôi hứa hẹn ra hoa đúng tết.

Thống kê sơ bộ cho thấy dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Canh Tý nhưng đến thời điểm này ước khoảng 80% sản lượng hoa kiểng ở Chợ Lách đã bán xong, với giá cao hơn cùng kỳ từ 5-10% trở lên.

Cụ thể, như mai vàng giá từ 2-10 triệu đồng/cặp (tùy loại), cúc mâm xôi khoảng 300.000 - 400.000 đồng/cặp… Với giá này, người trồng hoa kiểng tết đảm bảo lợi nhuận.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 6.

Một vườn hoa cúc ở làng hoa Sa Đéc nhìn từ trên cao - Ảnh: Chí Quốc

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 7.

Bên dưới, những chậu hoa đầu tiên bắt đầu rời vườn ra phố - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 8.

Những chậu cúc được bó lại cần thận bằng giấy báo để tránh dập nát trong quá trình vận chuyển - Ảnh: THÀNH NHƠN

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 9.

Thậm chí trước khi đưa vào giấy báo, các bó hoa còn được rào lại bằng dây để đến tay khách hàng được đẹp nhất - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 10.

Cúc là sản phẩm chưng tết rất được ưa chuộng ở miền Tây và là một trong những loại hoa được trồng nhiều sở làng hoa Sa Đéc - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 11.

Sắc màu ngập tràn ở làng hoa Sa Đéc trong những ngày giáp tết - Ảnh: THÀNH NHƠN

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 12.

Để kịp giao hàng, bất kể nắng thế nào, nhà vườn cũng chăm chút hoa trong những ngày này để chuẩn bị đưa hoa ra phố - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 13.

Anh Lý Thanh Tùng cho biết có một số khách hàng đặt hoa sớm nên giao trước. Anh đang chuyển một số chậu hoa từ vườn ra nơi tập kết để từ đây đưa lên xe chở đi giao ở TP.HCM - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 14.

Rất nhiều loại hoa ở Sa Đéc đã được đưa đi giao sớm cho khách hàng - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 15.

Liên tiếp thời gian qua, các nhà vườn Bến Tre phải lắp ống sẵn sàng bơm vào mương vườn khi độ mặn giảm để tưới cho những chậu hoa tết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn - Ảnh 16.

Nhà vườn ở Bến Tre thời điểm này thường có những ao trữ nước ngọt cạnh vườn hoa để sẵn sàng trữ nước ngọt khi nước ngoài sông bị mặn-Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dừng thu vé vào tham quan làng hoa Sa Đéc Dừng thu vé vào tham quan làng hoa Sa Đéc

TTO - Từ ngày 1-1-2020, làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chính thức dừng thu vé làng hoa sau những tranh cãi, ý kiến trái chiều từ phía du khách, hộ kinh doanh hoa kiểng.

THÀNH NHƠN - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên