
Vườn hoa lan hàng trăm ngàn gốc được Công ty Sesan Gia Lai đầu tư đang chăm sóc để canh bán mùa Tết - Ảnh: TẤN LỰC
Thị trường hoa Tết 2026 được cho có nhiều bất định khi một số vùng trồng chủ lực bị ảnh hưởng mưa bão, giảm sản lượng cung ứng; nhu cầu thị trường và xu hướng giá chưa rõ ràng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.
Thủ phủ mai vàng Bình Định giảm nguồn cung
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, đặc biệt thiệt hại do mưa bão cuối năm, thủ phủ mai vàng Bình Định (nay là các phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) được dự báo nguồn cung ra thị trường Tết giảm mạnh.
Nguyên nhân là bão số 13 quét qua khu vực đầu tháng 11-2025 làm nhiều vườn mai lớn bị ngã đổ, tuốt lá hoặc ngập lụt khiến mai nở sớm và hư hỏng. Các nhà vườn dự báo lượng hàng nở kịp Tết để đưa ra thị trường chỉ còn khoảng 30 - 50%.
Mặc áo mưa ngồi bó cành mấy trăm gốc mai tại nhà vườn ở khu vực Thuận Thái (phường An Nhơn Đông), ông Ma Thành Long (73 tuổi) bảo trong số 1.500 gốc mai của gia đình, năm nay giỏi lắm đưa ra bán Tết được 1/3.
Số này cũng không hoàn hảo vì chịu ảnh hưởng ít nhiều của đợt bão trước. Năm nay cây mai bị bão gió nên tuốt lá nhiều, lá vàng úa, không sung sức.
Nhiều gốc dù được canh bán Tết nhưng tới nay đã trổ nhiều nụ hoa, có nguy cơ nở sớm nếu trời nắng kéo dài.
"Người trồng mai đang mong thời tiết đừng nắng ấm, cứ mưa phùn lai rai, lành lạnh chừng 20 ngày nữa thì mới mong cây nở đúng Tết. Năm nay thời tiết nhiều mưa bão, lũ lụt, người trồng mai khá khó khăn. Chưa biết năm nay giá cả thế nào, nhưng hàng ra ít, thu nhập giảm là thấy rõ rồi!" - ông Long tâm sự.
Dù mùa mai Tết đã bắt đầu vào cao điểm làm cành, làm tán nhưng tín hiệu thị trường còn khá yếu ớt, chưa có gì rõ nét.
Một số bạn hàng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, có hứa hẹn nhưng chưa cụ thể, chưa chốt cọc, chốt giá.
Đứng làm tán cho vườn mai bên đường làng, ông Trần Văn Hiền (57 tuổi, trú phường An Nhơn Đông) bảo dù chào giá tương tự các năm nhưng bạn hàng chỉ hỏi thăm, chưa chốt cọc. Hai cha con ông Hiền trồng hơn 1.300 gốc, Tết này chỉ 600 gốc đẹp bán được.
Theo ông, thị trường hoa Tết năm nay rất khó đoán bởi nguồn cung có giảm nhưng sức mua yếu do nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.
Do đó, phải cận ngày mới nắm rõ được tình hình thị trường, biết được xu hướng giá lên hay xuống. Các nhà vườn đang rất thận trọng, không dám chào giá cao hơn các năm mà giữ nguyên bước giá cũ để thăm dò thị trường.
Nhà vườn tại thủ phủ mai vàng Bình Định cho hay thị trường chính vẫn là các tỉnh thành phía Bắc và bắc miền Trung.
Đáng ngạc nhiên là mấy năm gần đây người dân miền Bắc có xu hướng chơi mai mạnh, sức mua tốt hơn hẳn các vùng khác. Ngoài ra, khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An... cũng rất chuộng mai vàng Bình Định, bạn hàng nơi này rất nhiều.

Vùng hoa lay ơn khu vực Đức Trọng (lân cận Đà Lạt) giảm diện tích canh tác do ngập lụt kéo dài - Ảnh: M.V.
Nhà vườn Đà Lạt dè dặt
Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, ước tính tổng diện tích xuống giống ở vùng hoa Đà Lạt trong vụ Tết năm nay giảm khoảng 20% so với năm ngoái với khoảng 3.040ha. Tỉnh này sẽ đưa ra thị trường khoảng 5,6 triệu chậu hoa và khoảng 1,2 tỉ cành.
Tại một vườn cúc khoảng 2 sào (khoảng 2.000m2) ở Đà Lạt, anh Trần Văn Tâm cho biết kinh tế khó khăn, sức mua có thể dè dặt nên anh không dồn hết diện tích cho một lứa thu hoạch đúng Tết như mọi năm.
Thay vào đó, anh chia làm hai đợt xuống giống cách nhau khoảng nửa tháng. Theo anh, một nửa sẽ thu hoạch đúng dịp Tết, nửa còn lại thu hoạch vào rằm tháng Giêng để tránh rủi ro. Anh Tâm tính toán: "Lỡ vụ hoa Tết bể thì còn vụ sau bù lại".
Cách làm "chia lứa" phản ánh tâm lý phòng thủ sau một mùa mưa kéo dài của nông dân Đà Lạt, nhất là đối với nhóm hoa giá trị cao như ly ly thì bài toán còn nhạy cảm hơn.
Ông Lê Thân (phường Lang Biang, Đà Lạt) có gần 5 sào đất trồng nhiều loại ly ly khác nhau, từ phân khúc cao cấp đến phổ thông.
Ông Thân cho rằng ly ly cánh kép, ly ly thơm thường có giá nhưng rủi ro lớn vì yêu cầu kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn, gặp thời tiết bất lợi dễ phát sinh bệnh, hư hại.
Trong khi đó, chọn một phần giống ly ly trắng, vàng, hồng phổ thông sẽ giảm chi phí và dễ bán cho nhóm khách hàng đang thắt chặt chi tiêu.
"Năm nay tôi làm nhiều dòng để "cân" thị trường. Hoa cao cấp vẫn có khách nhưng không dám trồng cấp tập, còn hoa phổ thông để phòng trường hợp sức mua giảm", ông Thân chia sẻ.
Ông Trần Huy Đường, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nhìn nhận tâm lý chung của nhà vườn khá thận trọng, nhất là với những loại hoa chi phí đầu tư cao.
"Không nên đánh cược và phải quen với cách làm việc theo kế hoạch, tức là trồng hoa theo hợp đồng cung ứng và có sự phối hợp giữa vùng trồng với nhà phân phối ở các thị trường của hoa Đà Lạt", ông Đường chia sẻ.
Hoa lan được đầu tư mạnh
Trong khi mai, cúc và một số vùng trồng hoa phía đông Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng do thiên tai, những trang trại hoa khu vực phía tây tỉnh này vẫn tập trung mạnh cho thị trường Tết với sản phẩm chủ lực là hoa lan hồ điệp.
Tại khu vực này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nhà kính và công nghệ để nhân trồng ở quy mô công nghiệp, cạnh tranh với nhiều vùng trồng lớn trong nước.
Bà Võ Trần Bích Hạnh, Giám đốc Công ty nông nghiệp Sesan Gia Lai, cho hay mùa lan Tết 3 năm qua ghi nhận nhu cầu thị trường rất tích cực.
Do đó, mùa Tết 2026, doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư 200.000 gốc lan hồ điệp để đưa ra thị trường và dự kiến mở rộng gấp đôi trong năm tới.
Bà Hạnh đánh giá xu hướng tiêu dùng hiện nay rất ưa chuộng hoa lan cho nhu cầu biếu tặng, trang trí dịp lễ Tết, sức mua mạnh duy trì ổn định qua các năm dù trên thị trường hoa lan hồ điệp nằm trong nhóm hoa Tết cao cấp, giá thành cao hơn nhiều loại khác.
Vùng hoa Đà Lạt cũng nổi tiếng về cung ứng lan hồ điệp. Nhiều trang trại đang "chạy đua" để kịp giai đoạn đóng hàng.
Anh Nguyễn Đài (chủ trang trại trồng lan hồ điệp ở khu vực Đơn Dương) thông tin đã chuẩn bị khoảng 400.000 chậu lan hồ điệp các loại cho vụ Tết, tăng nhóm chậu nhỏ để có giá rẻ và một số dòng màu sắc lạ để đáp ứng nhu cầu đa dạng.
"Trang trại phải áp dụng thêm giải pháp kỹ thuật để thúc cây ra hoa kịp Tết. Khoảng 1,5 tháng nữa là bắt đầu thu hoạch, chuyển hoa đi các tỉnh xa", anh Đài cho biết.
Giá hoa có khả năng tăng, ít giống mới
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nhận định vụ hoa Tết năm nay được chuẩn bị chậm hơn dự kiến do thời tiết bất lợi.
Do đó, thị trường sẽ có nhiều loại hoa ngắn ngày (cúc, cát tường, lay ơn...) và ít hoa dài ngày có thời gian sinh trưởng dài hơn 2 tháng. Cũng do yếu tố thời tiết khiến sản lượng hoa chậu năm nay ít hơn những năm trước.
Theo ông Phúc, dự báo năm nay giá hoa sẽ tăng hơn những năm trước do sản lượng vùng hoa Đà Lạt giảm và các vùng hoa nhỏ lẻ ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do ngập lụt khiến nguồn cung tại chỗ suy giảm.
Cũng theo ông Phúc, năm nay vùng hoa Đà Lạt ít hoặc không ra mắt sản phẩm mới do không đủ thời gian canh tác và rủi ro thị trường cao hơn những năm trước.
"Một vài công ty lớn có giống hoa mới nhưng dạng làm mới vài chi tiết trên nền giống cũ, không đáng kể. Do đó, nền giá hoa trung bình sẽ không quá đột biến", ông Phúc nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận