20/05/2021 10:34 GMT+7

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin ngày 18-5 đăng tải trên Facebook cá nhân bác thông tin cô bị truy nã ở quê nhà sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế lần thứ 69 ở Mỹ vừa qua.

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về - Ảnh 1.

Hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin trên sâu khấu Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế tại Florida, Mỹ, ngày 17-5 - Ảnh: GETTY

"Tin tức tôi bị truy nã là sai sự thật. Nhưng từ khi rời khỏi đất nước tôi chưa dám mạo hiểm trở về nhà. Nếu có thể, tôi chỉ muốn trở về. Tôi đính chính vì hiện nay đang lan truyền tin giả.

Mọi người hãy bảo trọng", dòng trạng thái của Thuzar trên Facebook cá nhân có tick xanh (Facebook chính chủ).

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về - Ảnh 2.

Dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của Thuzar - Ảnh chụp màn hình

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế lần thứ 69 tại bang Florida (Mỹ) ngày 17-5 vừa qua, hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin sải bước trên sân khấu trong trang phục truyền thống, giương cao biểu ngữ: "Pray for Myanmar" (Cầu nguyện cho Myanmar).

Trước đó, hoa hậu 22 tuổi từng viết trên Facebook rằng cô ấy muốn tham gia cuộc thi để "cho thế giới biết về đất nước chúng tôi, cũng như tự do, quyền con người và quyền sống của chúng tôi đang bị đe dọa như thế nào".

Theo báo Guardian, Thuzar đã vượt qua sân bay Yangon một cách an toàn để đi thi vào đầu tháng này.

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về - Ảnh 3.

Thuzar Wint Lwin dùng sân khấu cuộc thi để thu hút sự chú ý về tình hình Myanmar - Ảnh: REUTERS

Cô đã giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất cho trang phục truyền thống của phụ nữ ở Tây Bắc Myanmar. Chiếc váy được dệt cầu kỳ và Thuzar đội thêm vương miện bằng lông vũ gắn hạt cườm.

Tiến sĩ Sasa, người phát ngôn của chính phủ đoàn kết dân tộc Myanmar do các chính trị gia bị lật đổ thành lập, ca ngợi Thuzar "vì sự dũng cảm của cô ấy khi đối mặt với rất nhiều trở ngại".

Quân đội Myanmar được cho là trấn áp người nổi tiếng trong nước bằng cách công bố danh sách truy nã lên truyền hình.

Điều này làm dấy lên thông tin rằng Thuzar bị chính phủ truy nã cô sau hành động tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Mỹ. 

Thuzar Wint Lwin không phải là thí sinh duy nhất thể hiện quan điểm chính trị tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69.

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về - Ảnh 4.

Hoa hậu Singapore Bernadette Belle Ong - Ảnh: PHILSTAR

Bernadette Belle Ong - hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2020 khoác chiếc áo choàng có màu quốc kỳ cùng thông điệp: "Stop Asian Hate" (Ngưng thù ghét người châu Á), liên quan đến những vụ tấn công phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc Á thời gian gần đây.

Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về - Ảnh 5.

Hoa hậu Uruguay Lola de Ios Santos - Ảnh: Twitter

Lola de Ios Santos, thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ người Uruguay, đã thể hiện sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBTQ+, với trang phục cầu vồng và váy có dòng chữ "Không còn thù ghét, bạo lực, chối bỏ, phân biệt đối xử".

LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân).

Tân Hoa hậu Hoàn vũ ăn chay trường Tân Hoa hậu Hoàn vũ ăn chay trường

TTO - Chủ nhân của chiếc vương miện Miss Universe lần thứ 69 Andrea Meza là một người ăn chay trường và là một kỹ sư phần mềm.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên