14/11/2022 00:18 GMT+7

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thôi nhiệm kỳ dài 14 năm, trao vương miện cho tân hoa hậu

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 thuộc về Lương Kỳ Duyên, cô gái 22 tuổi quê Thái Bình. Phần thi ứng xử khá nhạt với những câu hỏi khá cũ về quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thôi nhiệm kỳ dài 14 năm, trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 1.

Lương Kỳ Duyên được hoa hậu tiền nhiệm là Ngọc Diễm trao vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 - Ảnh: Ban tổ chức

20h ngày 13-11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Hoa hậu được đánh giá là nổi trội về sắc vóc và kỹ năng trình diễn trong đêm chung kết.

Lương Kỳ Duyên nổi trội về sắc vóc

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên năm nay 22 tuổi, cao 1,72m, nặng 49kg. Cô là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), từng tham dự Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020 và là đại sứ Đại dương xanh 2019. 

Từ nhỏ đến lớn, cô giành nhiều giải thưởng trong việc học tập, viết chữ đẹp, chơi cờ vua và từng vào đội tuyển cờ vua quốc gia.

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thôi nhiệm kỳ dài 14 năm, trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 2.

Tân hoa hậu Lương Kỳ Duyên - Ảnh: Ban tổ chức

Mặc dù vậy, hoa hậu có phần ứng xử không xuất sắc. Câu hỏi cho Lương Kỳ Duyên là: "Để quảng bá du lịch Việt Nam sau ảnh hưởng của COVID-19, với vai trò là đại sứ du lịch, em phải làm gì?".

Cô trả lời: "Như mọi người đã biết, ngành du lịch của Việt Nam là ngành mũi nhọn, nền công nghiệp không khói. Chúng ta cần những chính sách phát triển du lịch. Trở thành đại sứ, em phải học hỏi, trau dồi liên tục những kiến thức về du lịch, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, em sẽ cố gắng hết mình để tham gia nhiều chiến dịch ý nghĩa cho du lịch và môi trường".

Bên cạnh Hoa hậu Lương Kỳ Duyên, phần còn lại của top 3 là: Á hậu 1 Trịnh Thị Trúc Linh và Á hậu 2 Trần Nguyễn Phương Thanh.

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thôi nhiệm kỳ dài 14 năm, trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 3.

Top 3 họp báo ngay sau khoảnh khắc đăng quang - Ảnh: LÊ GIANG

Đêm chung kết có 35 thí sinh. Sau các phần thi, top 10 được công bố: Huỳnh Kim Anh, Lương Kỳ Duyên, Đinh Ngọc Thư, Trần Thị Mỹ Phụng, Trịnh Thị Trúc Linh, Trương Thị Bích Kiều, Trần Nguyễn Phương Thanh, Đào Thị Hiền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Phạm Thị Thùy Trang.

Sau top 10, ban tổ chức công bố ngay top 5: Lương Kỳ Duyên, Trịnh Thị Trúc Linh, Trần Nguyễn Phương Thanh, Đào Thị Hiền, Trương Thị Bích Kiều.

Câu hỏi ứng xử như trả bài, á hậu 1 trả lời song ngữ

Có năm câu hỏi ứng xử cho top 5 thì cả năm hầu như đều nói về quảng bá du lịch ở tầm vĩ mô, khó thể hiện cá tính riêng của thí sinh.

Các thí sinh Trúc Linh, Đào Thị Hiền, Kỳ Duyên nhận những câu hỏi về cơ bản là giống nhau như "Xã hội càng phát triển thì vai trò của người đẹp là đại sứ du lịch càng quan trọng. Ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 cần có tố chất gì?", "Du lịch Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID-19. Là đại sứ du lịch, em sẽ làm gì để giúp du lịch phát triển?".

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thôi nhiệm kỳ dài 14 năm, trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 4.

Top 5 trả lời ứng xử - Ảnh: Ban tổ chức

Hai thí sinh còn lại nhận những câu hỏi cũng chung chung: "Nếu đăng quang, bạn sẽ làm gì cho đất nước Việt Nam trở nên hùng cường?", "Đất nước ta được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nhưng đang ngày càng bị thu hẹp và ô nhiễm. Em có trách nhiệm như thế nào để giữ gìn?".

Dù tên cuộc thi là "Hoa hậu Du lịch", việc đặt các câu hỏi xoay quanh vấn đề muôn thuở như quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường vẫn gây cảm giác trả bài.

Bên cạnh phần trả lời tiếng Việt của các thí sinh khác, riêng Á hậu 1 Trúc Linh trả lời ứng xử song ngữ, phần tiếng Anh dài hơn phần tiếng Việt. Nhưng trả lời Tuổi Trẻ Online sau đó, cô tự nhận phần ứng xử của mình chưa đủ tốt và kết quả hoa hậu - á hậu là hợp lý.

Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam nhận được vương miện và tiền mặt trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 1 nhận tiền mặt 200 triệu đồng, Á hậu 2 nhận được tiền mặt 100 triệu đồng. Cả ba danh hiệu đều có nhiều quà hiện vật.

Bên cạnh danh hiệu chính, cuộc thi có các giải phụ: Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp đảo ngọc, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng.

ngoc diem

Hoa hậu Ngọc Diễm kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Ban tổ chức

Hoa hậu Ngọc Diễm dừng nhiệm kỳ dài 14 năm

Phan Thị Ngọc Diễm đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, khi 21 tuổi. Cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2008 tại Malaysia, vào top 3 Hoa hậu tài năng. Sau 14 năm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức lần hai và Ngọc Diễm có màn final walk. Hiện cô là MC, doanh nhân, đại sứ du lịch.

"14 năm qua như một giấc mơ. Trong clip vừa rồi có hai người phụ nữ, một người 21 tuổi đầy hoài bão và một người 35 tuổi, vẫn đầy hoài bão" - Ngọc Diễm phát biểu kết thúc nhiệm kỳ. Cô cho rằng nhiệm kỳ có thể một năm, hai năm nhưng vai trò đại sứ du lịch kéo dài rất nhiều năm sau đó. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều là một đại sứ du lịch.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao

TTO - Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm kiếm người đẹp 'có ngoại hình, phong thái ứng xử của người làm công tác ngoại giao'. Người chiến thắng sẽ nhận vai trò đại sứ du lịch, đại diện Việt Nam tại các sự kiện du lịch quốc tế.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên