27/08/2022 16:26 GMT+7

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm kiếm người đẹp 'có ngoại hình, phong thái ứng xử của người làm công tác ngoại giao'. Người chiến thắng sẽ nhận vai trò đại sứ du lịch, đại diện Việt Nam tại các sự kiện du lịch quốc tế.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao - Ảnh 1.

Ngọc Diễm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 và là thành viên ban giám khảo cuộc thi năm 2022 - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chiều 27-8, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 tổ chức sơ khảo toàn quốc tại TP.HCM. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam, tiềm năng du lịch của Việt Nam.

Trưởng ban giám khảo cuộc thi là ông Nguyễn Quang Vinh - Nghệ sĩ nhân dân, chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ngọc Diễm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, là một trong các thành viên ban giám khảo.

"Tiêu chí của cuộc thi là cần có ngoại hình, phong thái ứng xử của người làm công tác ngoại giao. Việc có kỹ năng hoặc được đào tạo về lễ tân, ngoại giao là rất quan trọng. Có sắc thì phải có hương. Cuối cùng, là tư duy tiệm cận với người làm công tác du lịch", Ngọc Diễm cho biết.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những tiêu chí đó, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 tìm người đẹp nhận vai trò đại sứ du lịch, đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh đất nước. Cuộc thi tiếp nhận thí sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Sau một tháng khởi động tuyển sinh, cuộc thi thu hút được hàng nghìn hồ sơ dự thi. Đặc biệt, thí sinh nếu đạt danh hiệu hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, đơn vị, tỉnh sẽ được tuyển vào thẳng bán kết.

Thí sinh đăng quang hoa hậu cuộc thi sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng cùng vương miện, phần thưởng.

Đêm chung khảo sẽ được tổ chức ngày 26-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 13-11 tại quảng trường Grand World Phú Quốc, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 do Công ty cổ phần truyền thông Đa Phong Cách và Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVcab phối hợp tổ chức.

Một số thí sinh trong cuộc thi:

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao - Ảnh 3.

Emy Trần, top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (trái) và Trần Nguyễn Phương Thanh, á khôi Người đẹp xứ Dừa 2019 - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao - Ảnh 4.

Trần Thị Mỹ Phụng, á khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021 (trái) và Lê Phan Hạnh Nguyên, top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tìm người đẹp có phong thái làm ngoại giao - Ảnh 5.

Ngô Thị Hồng Nhi, top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 (trái) và Trần Thị Khánh An, thạc sĩ ngành chiến lược kinh doanh và marketing - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch: Tìm hoa hậu hiểu biết sâu rộng về văn hóa và chủ quyền biển đảo Cuộc thi Hoa hậu Du lịch: Tìm hoa hậu hiểu biết sâu rộng về văn hóa và chủ quyền biển đảo

TTO - Tại cuộc họp báo ngày 9-7, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 cho biết họ mong muốn các thí sinh ngoài hiểu biết sâu rộng về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam để quảng bá du lịch còn phải hiểu rõ chủ quyền biển đảo.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên