27/09/2022 17:39 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Kay Trần rời công ty của Sơn Tùng M-TP; Phùng Phước Thịnh thi Mister Tourism World 2022; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý các cuộc thi hoa hậu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu - Ảnh 1.

Phùng Phước Thịnh vừa được trao danh hiệu Nam vương Du lịch Việt Nam - Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Phùng Phước Thịnh đại diện Việt Nam thi Mister Tourism World 2022

Mới đây, người mẫu Phùng Phước Thịnh vừa được trao danh hiệu Nam vương Du lịch Việt Nam. Anh sẽ đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Du lịch Thế giới 2022 (Mister Tourism World 2022) vào tháng 12 tại Philippines.

Phùng Phước Thịnh sinh năm 1996, cao 1,8m, nặng 72kg, số đo ba vòng 105-77-102cm. Anh nổi trội về hình thể, biết tiếng Anh và tiếng Thái, được ban tổ chức đánh giá cao.

Người mẫu đang cố gắng chuẩn bị về kiến thức, ngoại hình, tiếng Anh giao tiếp cùng các kỹ năng cần thiết.

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu

Ông Nguyễn Văn Hùng - bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - vừa ký ban hành chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu - Ảnh 2.

Nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong năm 2022 - Ảnh: Chương trình cung cấp

Trong đó, bộ yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại nghị định số 144/2020/NĐ-CP, chú trọng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu diễn ra nhiều vòng ở nhiều địa phương, kịp thời xử lý khi có vi phạm.

* Tỉ phú Rihanna gây xôn xao khi sắp trở lại biểu diễn âm nhạc

Hôm 26-9, Rihanna được công bố là nghệ sĩ trình diễn tại Super Bowl Halftime Show vào tháng 2-2023. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất hằng năm. Thông tin gây xôn xao mạng xã hội vì sau nhiều năm, Rihanna mới trở lại với âm nhạc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu - Ảnh 3.

Rihanna thành công cả về âm nhạc lẫn kinh doanh - Ảnh: TIME

Nhờ vào đế chế kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, Rihanna đã trở thành tỉ phú đô la vào năm 2021. Năm 2019, Rihanna từng úp mở rằng album nhạc R9 của cô đã hoàn thành, nhưng không tiết lộ thời gian ra mắt.

* Kay Trần rời công ty của Sơn Tùng M-TP

Chiều 27-9, Kay Trần thông báo rời Công ty M-TP của Sơn Tùng M-TP sau 2 năm gắn bó. 

Nam ca sĩ viết: "Kể từ khi chính thức gia nhập đại gia đình M-TP, ngoài việc được học hỏi, tiến bộ và trải nghiệm vô vàn những cung bậc cảm xúc khó quên cùng tất cả anh chị em trong công ty và cùng Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, thì Kay cũng đã có cơ hội được thử nghiệm rất nhiều điều mới trong sự nghiệp".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi hoa hậu - Ảnh 4.

Kay Trần rời công ty của Sơn Tùng M-TP sau 2 năm gắn bó - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, cảm ơn tất cả anh chị em tại M-TP Talent đã luôn hết lòng yêu thương, hỗ trợ và chăm sóc cho Kay những ngày tháng qua" - anh nhắn nhủ.

Công ty M-TP xác nhận thông tin và cho biết sẽ luôn cổ vũ Kay Trần trên hành trình kế tiếp của nam ca sĩ.

Việt Hương hỗ trợ đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về nước, Hồ Quang Hiếu hát lại hàng loạt bản hit Việt Hương hỗ trợ đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về nước, Hồ Quang Hiếu hát lại hàng loạt bản hit

TTO - Việt Hương hỗ trợ đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về nước; Wowy trao học bổng cho 300 trẻ em nghèo; Hồ Quang Hiếu 'cover' hàng loạt bản hit; 'Bỗng dưng trúng số' lập kỷ lục doanh thu... là những thông tin được quan tâm ngày 26-9.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên