15/04/2023 14:19 GMT+7

Hoa hậu Bảo Ngọc là đại sứ 'Ngày Trái đất' tại Việt Nam

Nhân Ngày Trái đất 2023 (Earth Day), hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại sứ Earth Day tại Việt Nam - kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường, vì Trái đất.

Hoa hậu Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái đất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc (giữa, hàng đầu) trồng đước ở rừng ngập mặn - Ảnh: NVCC

Ban tổ chức Earth Day phát động Tuần Trái đất (Earth Week), từ ngày 14 đến 22-4 nhằm kêu gọi toàn thế giới cùng hành động. Chủ đề chiến dịch năm nay là “Invest in Our Planet - Đầu tư cho hành tinh của chúng ta”.

Tại Việt Nam, nhóm điều phối Ngày Trái đất 2023 phát động chiến dịch từ ngày 14-4 với nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường.

Bảo Ngọc - đại sứ Earth Day duy nhất tại Việt Nam

Ngày Trái đất là một trong những chiến dịch hành động vì môi trường, phát động lần đầu vào ngày 22-4-1970. Từ đó, ngày 22-4 hằng năm được chọn là Ngày Trái đất. Đến nay, chiến dịch đã lan rộng tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Với chủ đề Đầu tư cho hành tinh của chúng ta, Ngày Trái đất 2023 hướng đến mục tiêu vận động 1 tỉ người trên toàn cầu, cùng các chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào được trở thành đại sứ của Ngày Trái đất 2023 tại Việt Nam.

Hoa hậu Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái đất tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bảo Ngọc mong muốn lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường đến mọi người, mọi nhà - Ảnh: NVCC

Bảo Ngọc nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hành tinh là câu chuyện không của riêng ai. Mỗi người đều có sứ mệnh chung này nhằm đảm bảo sự sống và tương lai của chính chúng ta.

“Ngọc tin rằng đầu tư cho hành tinh, chính là đầu tư cho chính mình. Bằng những việc làm hằng ngày như ăn lành hơn, ưu tiên sử dụng các vật liệu, giải pháp bền vững, thời trang tái chế… chính là chúng ta đang góp phần giữ Trái đất tốt đẹp cho thế hệ mai sau” - hoa hậu Bảo Ngọc cho biết thêm.

Ngày nào cũng là Ngày Trái đất

Năm nay, Tổ chức Earth Day mời nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng làm cố vấn cho các hoạt động trong chiến dịch Earth Day tại Việt Nam.

Theo đó, Earth Day tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục, truyền thông. Từ đó nâng cao nhận thức đến mọi người, các doanh nghiệp nhằm giảm phát thải, đầu tư cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững…

Bà Hoàng Thị Minh Hồng cho biết trong tuần này, các cá nhân và tổ chức trên khắp các châu lục sẽ tổ chức hàng ngàn hoạt động như dọn rác, trồng cây, lễ kỷ niệm…

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: “Một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng hành động, sẽ góp phần che chở hành tinh. Ngọc hy vọng với mỗi chúng ta, ‘ngày nào cũng là Ngày Trái đất’”.

“Tôi vui vì được đồng hành hỗ trợ chiến dịch Ngày Trái đất và nhận thấy cộng đồng tham gia mạnh mẽ. Đã có nhiều nhóm trẻ, các nhóm phụ huynh, các câu lạc bộ, các doanh nghiệp, trường học đang tự đứng ra tổ chức các hoạt động theo cách của mình để hưởng ứng Ngày Trái đất” - bà Hoàng Thị Minh Hồng nói.

Giờ Trái đất 2023: Khi Trái đất đã trả lời chúng ta bằng nhiều cách...Giờ Trái đất 2023: Khi Trái đất đã trả lời chúng ta bằng nhiều cách...

Nhiều văn nghệ sĩ tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2023 với vai trò đại sứ như hoa hậu Ngọc Châu, Nguyễn Thanh Hà, ca sĩ Hoàng Bách, Ngọc Linh, Quốc Đại, Nam Cường…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên