18/07/2013 12:48 GMT+7

Hỗ trợ ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa - Trường Sa

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Sáng 18-7, tại huyện đảo Lý Sơn, Quỹ tấm lòng vàng Lao động (Tổng LĐLĐVN) và Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 29 ngư dân của xã An Vĩnh.

Đây là những ngư dân đi trên 2 tàu cá bị lực lượng chức năng Trung Quốc ngăn cản, đập phá, tịch thu tài sản vào ngày 7-7 khi đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam).

Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam

lEoAEudk.jpgPhóng to
Các ngư dân được hỗ trợ sáng 18-7 - Ảnh: Văn Mịnh

Quỹ tấm lòng vàng Lao động (Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam) trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho ngư dân Võ Minh Vương, chủ tàu cá QNg 96787 TS; 65 triệu đồng cho ngư dân Mai Văn Cường, chủ tàu cá QNg 90153 TS; trao 2 máy Icom cho 2 chủ tàu cá cùng 29 thẻ bảo hiểm thuyền viên cho 29 ngư dân đi trên 2 tàu cá gặp nạn, 1 bảo hiểm thân tàu cho tàu cá 90153 TS của ngư dân Mai Văn Cường.

Nhân dịp này, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao hỗ trợ 2 máy dò cá, mỗi máy trị giá 17.950.000 đồng cho 2 chủ tàu cá, trao hỗ trợ 29 ngư dân (2 triệu đồng/ ngư dân).

Ông Đặng Ngọc Tùng - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ VN - cho biết thông qua thông tin từ báo chí, người lao động cả nước biết được hoàn cảnh của bà con ngư dân đi trên 2 tàu cá của đảo Lý Sơn gặp nạn tại ngư trường Hoàng Sa, đoàn viên trong cả nước đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của bà con ngư dân.

"Từ hàng trăm năm nay, bà con ngư dân Việt Nam nói chung và đảo Lý Sơn nói riêng luôn coi ngư trường Hoàng Sa như mảnh vườn, ao cá của mình, họ ra đây để mưu sinh, không xâm phạm lãnh hải của các nước khác, do đó việc xua đuổi, ngăn cản của lực lượng chức năng Trung Quốc đối với ngư dân tại ngư trường Hoàng Sa vừa qua là vi phạm nhân quyền, vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam”, ông Tùng nói.

Ông Võ Minh Vương - chủ tàu cá QNg 96787 TS, cho biết ông và 29 lao động gặp nạn tại ngư trường Hoàng Sa vô cùng xúc động trước tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng và người lao động cả nước. Ông Vương và các ngư dân sẽ khẩn trương sửa chữa phương tiện tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường trong thời gian sớm nhất.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên