
Hồ Sông Than dung tích 85 triệu m³ nước vừa khánh thành cuối tháng 9-2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng 9-12, ông Nguyễn Công Xưng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh Khánh Hòa (đơn vị chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Than) để kiểm tra, xử lý hiện tượng nứt bê tông mặt đập chính và khắc phục tình trạng dòng thấm chảy liên tục trong hành lang đập chính hồ chứa nước Sông Than.
Nứt bê tông đập chính hồ Sông Than
Theo Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, công trình hồ Sông Than được khánh thành cuối tháng 9-2025 và được bàn giao tạm thời cho công ty quản lý.
Tuy nhiên trong quá trình quản lý vận hành, công ty đã ghi nhận hiện tượng nứt bê tông trên mặt đập tại một số vị trí, trong đó có vị trí tiếp giáp giữa phần đập đất và đập bê tông.
Cụ thể, có 6 vết nứt chạy dọc mặt đập với tổng chiều dài 92,4m, bề rộng các vết nứt này từ 5 - 40mm.

Vết nứt chạy dọc mặt đập có nơi nứt rộng 4cm, chủ đầu tư đào lên để kiểm tra - Ảnh: Chủ đầu tư
Trước đó, Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cũng phát hiện rất nhiều dòng thấm nhỏ tại các khe thi công, khớp nối bê tông trong hành lang thân đập bê tông thuộc đập chính hồ Sông Than.
Trong đó có 5 vị trí xuất hiện dòng thấm chảy thành dòng. Cá biệt có 1 vị trí dòng thấm chảy mạnh với lưu lượng đo được khoảng 0,3 lít/s tương đương 25,92m3/ngày đêm (lưu lượng thấm trên nêu chưa tính đến lượng nước thấm chảy áp mặt hai bên tường tại vị trí đo), dẫn đến hiện trạng hành lang thân đập luôn ẩm ướt, nước thu vào hành lang thân đập rất lớn.
Ngoài ra tại mặt cắt tiếp giáp giữa đập bê tông và đập đất, có một lỗ thu dòng thấm từ thân đập đất vào hành lang thân đập bê tông, đối chiếu với hồ sơ thiết kế đường hầm thân đập không có hạng mục này.
Chủ đầu tư nói gì?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Xuân Toàn - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết sau khi có phản ánh từ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận thì đơn vị cũng đã vào cuộc kiểm tra, rà soát.

Có nhiều vị trí thấm nước, trong đó có vị trí nước chảy thành dòng nhưng đơn vị chủ đầu tư nói vẫn trong giới hạn độ thấm cho phép - Ảnh: Công ty Thủy lợi
Theo ông Toàn, 6 vết nứt chạy dọc mặt đập nói trên chỉ là vết nứt của lớp bê tông trên cùng (bê tông mịn) của mặt đập. Ông cho rằng vết nứt không ảnh hưởng đến công trình hồ Sông Than.
"Chúng tôi có phối hợp với đơn vị thi công tiến hành đánh dấu và đào sâu hơn 1m tại vị trí vết nứt nhưng không ghi nhận sự cố bên dưới. Vết nứt nói trên là do nứt lớp bê tông 6cm trên cùng mà đơn vị thi công đổ bù lên sau khi thi công" - ông Toàn nói.
Liên quan đến các vị trí thấm nước trong hành lang thân đập chính (đập bê tông), ông Toàn cho biết các vị trí bị thấm nước nói trên nằm trong hệ số thấm cho phép. Chủ đầu tư cũng đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục.

Vết nứt sau khi được đơn vị thi công cắt thành rãnh to và đổ bê tông lên trên tạo thành vệt vá dài dọc mặt đập - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mặc dù các vị trí thấm nước và vết nứt mặt đập đã được đơn vị thi công khắc phục bằng cách cắt sâu tạo rãnh và đổ bê tông lên mặt.
Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, sau khi khắc phục mặt đập hồ Sông Than có tình trạng võng lõm, các lớp bê tông chắp vá hiện rõ trên mặt đập.
Ông Lê Xuân Toàn cho rằng hiện công trình hồ Sông Than vẫn chưa được nghiệm thu và đang trong thời gian bảo hành (12 tháng), nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công để tiếp tục rà soát và xử lý các sự cố.
"Chúng tôi và đơn vị tư vấn thiết kế, thi công đang tiến hành rà soát lại toàn bộ rồi sẽ có báo cáo chính thức về việc này" - ông Toàn cho hay.
Công trình hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3 là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương.
Dự án hồ Sông Than được khởi công năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Sau nhiều lần chậm tiến độ, đến ngày 20-9-2025, công trình này được tổ chức khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập với Ninh Thuận) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hồ Sông Than có các hạng mục chính gồm: đập chính, đập đất (dài hơn 1km) và đập bê tông trọng lực (dài 304m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Công trình còn có 2 đập phụ, với tổng chiều dài 417,8m.
Hồ Sông Than là nơi cấp nước phục vụ sản xuất ổn định cho 4.500ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho hơn 20.000 hộ dân, đồng thời điều tiết nước, phục vụ nhu cầu tưới, sản xuất, sinh hoạt cho nhiều xã thuộc khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa để khắc phục và ứng phó với tình trạng khô hạn hằng năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận