
Hồ sơ làm sổ đỏ căn nhà cha mẹ để lại của bà My đã được phê duyệt - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 31-7, UBND phường Nghĩa Lộ đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Trà My, nhân vật trong bài viết Làm sổ đỏ thửa đất cha mẹ để lại khó chồng khó mà Báo điện tử Tuổi Trẻ đã phản ánh.
Theo báo cáo, UBND phường Nghĩa Lộ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III đã mời bà My đến làm việc để trao đổi, giải thích những vướng mắc và hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.
Ngày 12-6, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà My đối với thửa đất số 39, tờ bản đồ số 15, đo vẽ năm 2016, diện tích 95,9m².
Sau đó UBND phường Nghĩa Lộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ và thực hiện các quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 6-7, UBND phường Nghĩa Lộ niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận của người đại diện là bà Nguyễn Thị Trà My trong thời hạn 15 ngày.
Sau khi kết thúc thời gian niêm yết và thẩm định hồ sơ, ngày 27-7, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Lộ có phiếu trình về việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người đại diện là bà My.
Hồ sơ đã được lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ phê duyệt.
Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đang thực hiện thủ tục chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế đối với hồ sơ của bà My.
Trước đó, Tuổi Trẻ có bài viết phản ánh trường hợp bà Nguyễn Thị Trà My gặp nhiều vướng mắc khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất cha mẹ để lại.
Thửa đất này có nguồn gốc từ diện tích 2.000m² được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cho 20 nhân viên từ năm 1987. Vợ chồng bà Phạm Thị Kim Dung, một y sĩ của bệnh viện, được cấp một thửa đất rộng 100m² theo biên bản cuộc họp ngày 21-3-1987 và sau đó làm nhà sinh sống.
Đến tháng 5-1999, vợ chồng bà Dung bán nhà, đất cho cha mẹ bà My. Gia đình bà My sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng trước đây chưa đăng ký quyền sử dụng đất.
Đầu năm 2025, bà My làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hồ sơ gặp vướng mắc do được yêu cầu bổ sung nhiều giấy tờ gốc liên quan nguồn gốc đất.
Do thời gian đã lâu, phần lớn giấy tờ đã thất lạc, trong khi người trực tiếp ký giấy phân đất năm 1987 cũng đã qua đời.
Ngày 9-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản giao UBND phường Nghĩa Lộ mời bà My đến làm việc, giải thích rõ những vướng mắc và hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.
Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, địa phương được yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 31-7.
Đến ngày 30-7, UBND phường đã có báo cáo việc phê duyệt hồ sơ của bà My.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận