20/01/2026 10:17 GMT+7

'Ho ra máu sét đánh' hơn 300ml mỗi lần, bệnh nhân 71 tuổi được cứu sống kịp thời

Một bệnh nhân 71 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống ngoạn mục trong tình trạng "ho ra máu sét đánh", nguy cơ tử vong rất cao với lượng máu ho ra nhiều nhất lên đến 300ml/lần.

'Ho ra máu sét đánh' hơn 300ml mỗi lần, bệnh nhân 71 tuổi được cứu sống kịp thời - Ảnh 1.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám trước khi xuất viện - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Ngày 20-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.V.D. (71 tuổi, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), trong tình trạng ho ra máu tươi ồ ạt. Lượng máu ho ra nhiều nhất ghi nhận trên 300ml mỗi lần ho. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử lao phổi và đã hoàn thành phác đồ điều trị cách đây 3 năm.

Ngay khi bệnh nhân vào viện, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu nhằm ổn định tình trạng hô hấp và tuần hoàn cho bệnh nhân. 

Song song, bệnh nhân được chụp MSCT mạch máu phổi để đánh giá nguyên nhân chảy máu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị "ho ra máu sét đánh" trên nền giãn phế quản và di chứng lao phổi. Đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn, có thể gây suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch phế quản hai bên và động mạch liên sườn phải giãn, tăng sinh mạnh, là nguồn gây chảy máu chính. 

Các bác sĩ đã tiến hành nút động mạch phế quản hai bên và động mạch liên sườn phải bằng hạt nút mạch. Sau can thiệp, các nhánh mạch cấp máu cho vùng tăng sinh ở thùy trên hai phổi được tắc hoàn toàn, tình trạng ho ra máu được kiểm soát hiệu quả.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, ngưng hoàn toàn ho ra máu, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, "ho ra máu sét đánh" thường gặp ở người có tiền sử lao phổi, giãn phế quản hoặc bất thường mạch máu phổi. Bệnh diễn tiến đột ngột, máu có thể trào ra ồ ạt, đóng cục gây bít tắc đường thở, tỉ lệ tử vong có thể lên đến trên 90%.

Các bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử bệnh phổi khi xuất hiện ho ra máu cần đến bệnh viện sớm để được xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm, bởi nếu không được điều trị kịp thời, "ho ra máu sét đánh" (ho ra máu rất nặng) là tình trạng máu chảy ồ ạt tràn ngập 2 phổi gây ngạt thở và tử vong nhanh chóng.

Ho ra máu sét đánh hơn 300 ml mỗi lần, bệnh nhân 71 tuổi được cứu sống kịp thời - Ảnh 3.Cứu sống hai em bé nuốt kim băng và cây kẹo mút

Ngày 8-1, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử trí thành công hai trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật đặc biệt nguy hiểm, trong đó có ca thủng tá tràng và ca dị vật sắc nhọn nằm sát động mạch chủ, đe dọa đến tính mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất