
Kim băng bé Đ. (7 tháng tuổi) nuốt và trôi đến vị trí nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trường hợp thứ nhất là bé N. (5 tuổi, ngụ ấp Trần Thới, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài suốt 3 ngày kèm sốt. Theo người nhà, cha mẹ bé đi làm xa, bé ở nhà cùng bà nội và có sở thích ăn kẹo mút.
Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bé bị viêm phúc mạc nặng, cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê kíp phẫu thuật ghi nhận nhiều dịch mủ đục lan tỏa khắp ổ bụng. Đáng chú ý, các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng ống nhựa cứng, màu trắng, dài khoảng 6cm, xuyên thủng mặt dưới tá tràng.
Sau 15 ngày điều trị tích cực tại khoa ngoại nhi, tình trạng sức khỏe của bé N. đã hồi phục tốt, ăn uống khá, vết mổ lành.

Bé N. nuốt nguyên cây kẹo mút và chỉ bị phát hiện khi có dấu hiệu sốt, đau bụng kéo dài - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trường hợp thứ hai là bé trai Đ. (7 tháng tuổi), ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau, được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, ho, khò khè kéo dài 2 ngày. Khai thác bệnh sử cho thấy trong khoảng 3 tháng gần đây, bé thường xuyên bị ho, viêm hô hấp tái đi tái lại.
Người nhà cho biết gia đình có thói quen dùng kim băng ghim bùa bình an vào áo của bé. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một dị vật là kim băng nằm trong mô mềm, ở vị trí rất nguy hiểm, sát động mạch chủ.
Dị vật này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mạch máu lớn, xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh nhi sau đó được ê kíp phẫu thuật viên của bệnh viện can thiệp, lấy dị vật ra an toàn, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Ninh Thị Ly - Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau - cho biết bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ nuốt hoặc hít dị vật. Thời gian gần đây ghi nhận nhiều dị vật đặc biệt nguy hiểm, như kim băng dài khoảng 3cm hoặc cán kẹo mút dài khoảng 6cm.
Theo bác sĩ Ly, nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật không có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, khiến gia đình khó phát hiện sớm.
Khi xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, đau bụng, nôn ói dai dẳng hoặc các biểu hiện bất thường khác, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có đủ khả năng chẩn đoán và xử trí để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hằng ngày, không để trẻ tiếp xúc với vật sắc nhọn, đồ chơi nhỏ, vật dụng dễ nuốt, đồng thời theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ để kịp thời đưa đi khám.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận