26/12/2025 11:49 GMT+7

'Họ hàng cuối cùng của chim dodo' bất ngờ tái xuất

Bồ câu đất manumea, một trong những họ hàng gần nhất còn sống của chim dodo, được ghi nhận xuất hiện nhiều lần tại khu rừng mưa ở quần đảo Samoa, mang lại hy vọng cứu loài chim đang bên bờ tuyệt chủng này.

chim dodo - Ảnh 1.

Chim bồ câu đất manumea bị săn đến mức gần tuyệt chủng - Ảnh: WHITNEY ISENHOWER

Trong cuộc khảo sát thực địa mới nhất của Hiệp hội Bảo tồn Samoa (SCS), diễn ra từ ngày 17-10 đến 13-11, các nhà nghiên cứu đã phát hiện năm lần chim manumea (Didunculus strigirostris) trong rừng mưa ven biển Uafato thuộc quần đảo Samoa (Thái Bình Dương), theo trang LiveScience ngày 25-12.

Các cuộc khảo sát trước đó chỉ ghi nhận một lần nhìn thấy loài chim này, thậm chí có năm không có bất kỳ dấu vết nào. Bức ảnh gần nhất của loài chim bí ẩn này trong tự nhiên được chụp từ năm 2013.

Đầu những năm 1990, ước tính quần thể chim manumea có khoảng 7.000 con và chỉ phân bố tại Samoa.

Tuy nhiên, nạn phá rừng, săn bắn và các loài xâm lấn như mèo hoang và chuột đã khiến số lượng của chúng sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2024 chỉ còn khoảng 50 - 150 cá thể.

Trước chuyến đi, đoàn khảo sát thậm chí lo ngại sẽ không tìm thấy con chim nào.

Dù may mắn bắt gặp chim manumea, đoàn khảo sát gặp khó trong việc chụp ảnh do khoảng cách xa, tốc độ di chuyển nhanh và trời mưa. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện và đoàn khảo sát chỉ có thể quan sát qua ống nhòm.

Manumea có kích thước cỡ con gà, là loài duy nhất còn sống thuộc chi Didunculus, tức chi này sẽ tuyệt chủng nếu chim manumea biến mất. Cái tên khoa học Didunculus strigirostris mang ý nghĩa “dodo nhỏ”.

Giống như dodo, chim manumea là loài bồ câu đất sống trên đảo, đặc biệt dễ tổn thương trước sự xâm nhập của các loài xâm lấn. Đặc biệt, mèo hoang săn chim trưởng thành và chim non, trong khi chuột phá hủy trứng, gây tác động “thảm khốc” đến khả năng sinh tồn của loài này.

Trong thời gian tới, SCS muốn mở rộng chương trình kiểm soát loài xâm lấn từ khu bảo tồn Malololelei sang những khu rừng khác nếu có đủ kinh phí.

Bên cạnh đó, các đối tác quốc tế đang lên kế hoạch lưu trữ mẫu sinh học của chim manumea để xây dựng ngân hàng tế bào, phục vụ nghiên cứu di truyền và khả năng nhân giống bảo tồn.

Dù một số tổ chức công nghệ sinh học như Colossal Biosciences nói đến khả năng “hồi sinh” chim dodo, các nhà khoa học cảnh báo việc tái thả loài tuyệt chủng vào hệ sinh thái đã thay đổi là vô cùng rủi ro.

Trước mắt để cứu chim manumea vẫn phải dựa vào những biện pháp căn bản: kiểm soát kẻ săn mồi xâm lấn, phục hồi sinh cảnh và bảo vệ nghiêm ngặt những cá thể còn sót lại.

Phát hiện họ hàng cuối cùng của chim dodo trong rừng mưa Samoa - Ảnh 2.Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước xe máy, người dân đuổi cũng không bay đi

Thấy con chim lạ sà xuống trước xe máy, ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đuổi nhưng chim không bay đi. Ông Tú đem về chăm sóc mới biết là chim hồng hoàng quý hiếm nên bàn giao lại cho kiểm lâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất