16/01/2023 23:49 GMT+7

HLV Polking: 'Thái Lan là số 1 Đông Nam Á'

Phát biểu sau trận thắng Việt Nam 1-0 ở trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Thammasat vào tối 16-1, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022 , HLV Alexandre Polking không giấu được sự tự hào khi cho rằng Thái Lan là số 1 Đông Nam Á.

HLV Polking: Thái Lan là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV Polking ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Polking của tuyển Thái Lan nói: "Chúng tôi biết tầm quan trọng của giải đấu này và muốn trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng vẫn thi đấu tốt để thực hiện được mục tiêu. Vì thế, tôi rất tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ".

Nói về đấu pháp của Thái Lan để giành chiến thắng, HLV Polking cho rằng mình đã có một kế hoạch tốt. Ông nói: "Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi khiến Việt Nam buộc phải có bàn thắng ở lượt về để giành chức vô địch. Khi có bàn thắng mở tỉ số, chúng tôi chơi tự tin còn Việt Nam thì gặp khó khăn khi cần ghi thêm 2 bàn thắng".

"Việt Nam đã nỗ lực chơi pressing để tìm bàn thắng, nhưng các cầu thủ của tôi đã giữ được sự tập trung cần thiết để hóa giải đối phương. Chúng tôi đã chơi bóng dài, cố gắng đoạt bóng và kiểm soát trận đấu. Các cầu thủ đã chơi hay và thực hiện đấu pháp rất tốt", ông Polking nói thêm.

HLV Polking: Thái Lan là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Các cầu thủ Thái Lan ùa vào phòng họp báo ăn mừng - Ảnh: N.K

Buổi họp bị cắt ngang khi các cầu thủ Thái Lan ùa vào phòng họp báo, vẩy nước lên người HLV Polking và đội trưởng Theerathon rồi hò hét ăn mừng. Cúp vô địch cũng được các cầu thủ Thái Lan mang vào đặt lên bàn.

Mất khoảng 2 phút, cuộc họp báo mới có thể trở lại.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về tương lai cũng như mục tiêu World Cup, ông Polking nói: "Tôi chưa thể nói quá xa được, nhưng tôi hy vọng bóng đá Thái Lan sẽ tiến từng bước một. Từ việc khẳng định vị thế ở Đông Nam Á, toàn đội sẽ hướng ra châu Á, cố gắng chơi tốt ở Asian Cup 2023. Ở đó, chúng tôi sẽ có cơ hội đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia… và hy vọng toàn đội sẽ có được màn trình diễn tốt".

"Tham dự World Cup thì đòi hỏi rất nhiều điều mà không phải mình tôi làm được. Là một HLV trưởng, tôi chỉ có thể nói là việc thi đấu với các đội mạnh hơn là bước đi cần thiết để tiến bộ", nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil và Đức nhấn mạnh.

HLV Polking: Thái Lan là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 3.

HLV Polking và đội trưởng Theerathon ở buổi họp báo - Ảnh: N.K

Nói về việc thay thế Teerasil Dangda, ông Polking nói: "Tất nhiên Dangda vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất khu vực. Không có cậu ấy, chúng tôi vẫn có Poramet chơi hai trận chung kết rất hay, cả Suphanat, Supachai, Adisak... cũng thế! Chúng tôi có đủ các tiền đạo giỏi nhưng vẫn cần những tiền đạo trẻ tài năng trong tương lai".

"Ông có gởi lời tới HLV Park?", phóng viên Việt Nam hỏi.

Ông Polking trả lời: "HLV Park là một chiến lược gia tuyệt vời. Ông ấy đã có những thành tựu ở Việt Nam. Ông ấy luôn thể hiện được sự nhiệt huyết mỗi khi xuất hiện trên sân".

Về phần mình, "Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2022" - đội trưởng Theerathon Bunmathan chia sẻ: "Chức vô địch có ý nghĩa lớn với cá nhân tôi khi đây là kỳ AFF Cup cuối cùng của tôi. Trước giải, nhiều CLB đã không "nhả" cầu thủ nên Thái Lan không có lực lượng tốt nhất. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ nên đã tham dự giải đấu này. Trong tương lai, tôi muốn giải đấu này được cải thiện nhiều hơn như là áp dụng VAR".

Cuộc chia tay không như ý của HLV Park Hang SeoCuộc chia tay không như ý của HLV Park Hang Seo

Nỗ lực hết mình, nhưng HLV Park Hang Seo đã không thể đưa đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan và đăng quang ở AFF Cup 2022 trước khi chia tay. Hành trình 5 năm với nhiều vinh quang cùng bóng đá Việt Nam của ông Park rốt cuộc kết thúc không trọn vẹn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên