08/09/2018 14:16 GMT+7

Hít khói độc, 50 công nhân may nhập viện

C.ĐỖ
C.ĐỖ

TTO - Sáng 7-9, khi đang làm việc tại nhà máy may thuộc Công ty TNHH quốc tế Vina KNF ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên (Yên Bái), hàng chục công nhân đã hít phải khí độc, trong đó có 42 người phải vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Trấn Yên.

Hít khói độc, 50 công nhân may nhập viện - Ảnh 1.

Công nhân bị ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Trấn Yên, Yên Bái - Ảnh: C.ĐỖ

Trước đó, chiều 6-9, 8 công nhân khác cũng phải nhập viện cấp cứu do hít phải khí độc trong khi đang làm việc tại nhà máy này. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, tức ngực, khó thở, tê bì chân tay...

Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã điều động một đội cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hỗ trợ Bệnh viện Trấn Yên cứu chữa các bệnh nhân. Đến 10h ngày 7-9, các bác sĩ đã cơ bản kiểm soát được tình hình, sức khỏe các công nhân tạm ổn định.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Nguyên Bá, phó giám đốc Bệnh viện Trấn Yên, cho biết qua tìm hiểu nguyên nhân tại nhà máy may thì các công nhân bị ngộ độc đều làm việc trên dây chuyền may ca chiều và ca tối 6-9. 

Khí độc ở hệ thống nén khí của dây chuyền may bị rò rỉ và lan vào khu vực đặt dây chuyền sản xuất, gây ngộ độc khí với các công nhân.

78 người bị ngộ độc thuốc diệt cỏ phải nhập viện 78 người bị ngộ độc thuốc diệt cỏ phải nhập viện

TTO - 78 người sống cùng bản Suối Khoang, xã Tân Hợp, Mộc Châu, Sơn La, bị ngộ độc thuốc diệt cỏ phải nhập viện.

C.ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên